Tăng nặng mức án đối với Hồng Tơ về tội đánh bạc

Chiều 29-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt nghệ sĩ Hồng Tơ 50 triệu đồng về tội 'đánh bạc'.

Trước đó, Hồng Tơ bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Nghệ sĩ Hồng Tơ bị cáo buộc rủ người về quán cà phê của mình chơi trò đỏ đen.

HĐXX cho rằng hành vi các bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng, do đó cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, phòng ngừa chung cho xã hội…

Nghệ sĩ Hồng Tơ (thứ 3 từ trái qua) và đồng phạm đang nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo trạng, sáng 17-4-2019, Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ, 56 tuổi) điện thoại, nhắn tin rủ Giáp Thành Tây (SN 1974, ngụ quận 5), Nguyễn Văn Hậu (SN 1954, Việt kiều Úc), Trần Văn Hùng (SN 1956, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hữu (SN 1972, ngụ quận Tân phú), Dương Hoàng An (SN 1984, ngụ quận 11) đến quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của Hồng Tơ, trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, Q.Tân Phú.

Vào 14h30 cùng ngày, Công an phường Hòa Thạnh kiểm tra quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm bắt quả tang Hồng Tơ, Tây, Hậu, Hùng, Hữu và An đang tham gia đánh bài ăn tiền.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận đang đánh bạc thì bị Công an bắt quả tang cùng tang vật. Số tiền thu giữ trên chiếu bạc là 14,8 triệu đồng.

Tại tòa, Hồng Tơ và các bị cáo đồng phạm đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải…

Khi được nói lời cuối cùng Hồng Tơ trình bày qua vụ án này, bị cáo thấy day dứt lương tâm và hứa cố gắng làm việc tốt để chuộc lại lỗi lầm với khán giả.

“Xin cho Hồng Tơ mức phạt nhẹ nhất để nuôi dạy con nhỏ. Tình cảnh cha già con mọn, cha 60 tuổi, con 6 tuổi, bị cáo còn đưa rước cháu đi học”, Hồng Tơ nói.

Các bị cáo còn lại mỗi người bị phạt 20 triệu đồng về cùng một tội danh: đánh bạc

Bùi Phan

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/tang-nang-muc-an-doi-voi-hong-to-ve-toi-danh-bac-572015/