Tăng nhiều máy múc chuyên dụng, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại Rào Trăng

Tối 19/11, tỉnh TT- Huế cho biết đang huy động thêm 2 máy múc loại 250-350PC để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm công nhân còn mất tích tại Rào Trăng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương thị sát công tác tìm kiếm tại hiện trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương thị sát công tác tìm kiếm tại hiện trường

Trong ngày 19/11, lực lượng tìm kiếm đã đào nắn dòng chảy của sông Rào Trăng được khoảng 80%, vận chuyển xong 150 rọ đá tại từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) lên và tập kết đá vào gần khu vực đê quai.

Theo Sở GTVT Thừa Thiên- Huế, ngày 20/10, đơn vị chức năng sẽ hoàn chỉnh nắn dòng chảy sông Rào Trăng và bắt đầu phân thủy. Đồng thời, tập kết đủ đá để ngày 21/11 bắt đầu đắp đê quai.

Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm 12/17 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang huy động thêm 2 máy múc loại 250-350PC lên hiện trường.

Trực tiếp đến thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và chỉ đạo công tác tìm kiếm tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị lực lượng tiếp tục nỗ lực thi công, quyết tâm, cố gắng đến cùng để tìm thấy các nạn nhân về với người thân.

Theo đó, ngành chức năng phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men… đến công tác huy động xe cơ giới và các trang thiết bị thi công. Ông Phương cũng yêu cầu chuẩn bị phương án dự phòng để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, theo báo cáo của Công ty CP Thủy Điện Rào Trăng 3, do thời tiết mưa kéo dài, vào lúc 0h30 ngày 12/10 tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra tai nạn sạt lở đất. Trong 17 người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân.

Ngày 19/11, lực lượng tìm kiếm gần 200 người cùng máy móc thiết bị được chia thành 4 bộ phận: đào đắp, khơi thông dòng chảy - tập kết vật liệu rọ đá, thu gom đá - tổ chức tìm kiếm các nạn nhân - cảnh giới, cắm mốc bảo đảm an toàn

Lực lượng quân đội, công an đang đưa rọ đá xuống dòng sông

150 rọ đá đã được vận chuyển từ UBND xã Phong Xuân lên và tập kết đá vào gần khu vực đê quai phục vụ nắn dòng, ngăn đập

Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đang huy động thêm 2 máy múc loại 250-350PC lên hiện trường để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích

Các lực lượng đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ngày mai (20/11), lực lượng tìm kiếm sẽ hoàn chỉnh nắn dòng chảy và bắt đầu phân thủy

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tang-nhieu-may-muc-chuyen-dung-day-nhanh-tien-do-tim-kiem-tai-rao-trang-d486576.html