Tăng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành tại Thông tư số 06/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ tăng từ 30.000 đồng/người lớn/lượt như hiện nay lên mức 40.000 đồng/người lớn/lượt. Trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mức vé là 10.000 đồng/người/lượt.

Mức thu phí đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề; hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là 20.000 đồng/người/lượt.

Các trường hợp được miễn phí vẫn giữ nguyên bao gồm: Đại biểu, khách mời của cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; người khuyết tật đặc biệt nặng...

Các đối tượng như người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa; người cao tuổi... được giảm 50% mức thu phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Mức thu mới sẽ áp dụng từ 18/3/2020.

H.Vân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tang-phi-tham-quan-bao-tang-phu-nu-viet-nam-120230.html