Tặng quà cho 1.000 sinh viên không về quê đón Tết

Chiều 12-1, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM tổ chức chương trình Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà và chăm lo cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các đối tượng được chăm lo là sinh viên khó khăn đón Tết xa nhà, có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Khánh Hòa trở ra phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên đang học tập tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP HCM. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi độ xuân về nhằm mang lại không khí Tết ấm áp, thân tình, giúp các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê đón Tết cùng gia đình vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của xã hội đến các em.

Các học sinh, sinh viên không về quê đón Tết nhận quà từ chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” .Ảnh: SAC

Các học sinh, sinh viên không về quê đón Tết nhận quà từ chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” .Ảnh: SAC

Chương trình trao tặng 1.000 phần quà cho sinh viên, mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng (gồm 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và bao lì xì 300.000 đồng). Bên cạnh đó, chương trình còn chăm lo Tết cho 30 cán bộ hội sinh viên các trường ĐH, học viện, CĐ trên địa bàn thành phố - mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Những phần quà này khích lệ tinh thần các cán bộ hội sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Ngoài ra, tại chương trình, 100 học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ chăm lo Tết với kinh phí 245 triệu đồng, mỗi trường hợp được nhận bao lì xì 2 triệu đồng và phần quà trị giá 450.000 đồng.

Tính đến nay, chương trình "Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà" đã tổ chức được 24 năm, hỗ trợ hơn 45.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Riêng trong năm 2023, chương trình sẽ trao 2.000 phần quà với tổng kinh phí 1,8 tỉ đồng.

Ng.Thuận

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tang-qua-cho-1000-sinh-vien-khong-ve-que-don-tet-20230112221906919.htm