Tặng quà Tết cho bà con Việt kiều ở Campuchia

Sáng 1-2, trong khuôn viên trụ sở Hội Khmer - Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Công ty Viettel Cambodia đã trao 200 suất quà cho Việt kiều trên địa bàn nhằm động viên, giúp đỡ bà con đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi 2019 thêm đầy đủ, vui tươi.

Bà con Việt kiều phấn khởi nhận quà Tết.

Phát biểu tại đây, Phó Tổng Giám đốc Công ty Viettel Cambodia Phạm Đình Chương cho biết, trong đợt Tết cổ truyền năm nay, công ty đồng hành cùng với Đại sứ quán và Hội Khmer - Việt Nam tổ chức phát quà cho bà con tại một số tỉnh, thành phố của Campuchia với tổng số là 750 phần quà, bao gồm: gạo, đường, muối, mì chính, nước mắm, mứt Tết, bánh kẹo … nhằm giúp bà con đón Tết được đầy đủ và ấm áp hơn.

Theo ông Phạm Đình Chương, toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Viettel Cambodia luôn dành tình cảm yêu thương đối với bà con Việt kiều đang làm ăn, sinh sống tại Campuchia. Mong sao trong năm mới 2019, đời sống vật chất và tinh thần của của bà con tiếp tục được cải thiện.

Tiếp xúc với phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, ông Phạm Văn Be, 77 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Tân Tiến, ở Thủ đô Phnom Penh cho biết, bà con Việt kiều rất phấn khởi khi nhận được quà tặng của các doanh nghiệp Việt Nam, tuy không lớn nhưng quý giá vì đó là tinh thần của người Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau. Nhận được quà này, ông rất nhớ Tết ở Việt Nam, hy vọng một ngày nào đó ông sẽ được về thăm quê nhà.

Phát biểu ý kiến với các đại biểu và bà con đến nhận quà, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia Châu Văn Chi cho biết, trong năm 2018 vừa qua, bà con người Campuchia gốc Việt đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hòa nhập với cộng đồng sở tại với sự hỗ trợ tích cực của Đảng, Nhà nước, Đại sứ quán, Hội Khmer - Việt Nam và các cơ quan hữu quan của hai nước. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội cũng động viên bà con cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý, đăng ký ngoại kiều để sau bảy năm bà con có thể được nhập quốc tịch Campuchia.

Bà con lắng nghe lãnh đạo Hội thông báo tình hình.

Thay mặt cộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, ông Châu Văn Chi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong những năm qua luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc nâng cao đời sống cũng như địa vị pháp lý của bà con gốc Việt đang sinh sống và làm ăn tại Campuchia.

Trong những ngày này, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con Việt kiều trên đất nước Chùa Tháp.

Được biết, ngày 3-1 (29 Tết) sẽ có một đoàn doanh nghiệp đi thăm và tặng 500 phần quà cho bà con người Việt làm nghề đánh cá ở Biển Hồ thuộc diện di dời tại xã Chhnoc Tru, huyện Boribo, tỉnh Kampong Chhnang.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/39110302-tang-qua-tet-cho-ba-con-viet-kieu-o-campuchia.html