Tặng quà Tết người dân ở vùng căn cứ kháng chiến Bình Phước

Sáng 1-2, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 phối hợp UBND tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam tặng 300 phần quà đến các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang sinh sống trong các xã lân cận Căn cứ.

Đại diện Binh đoàn 16 trao tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang sinh sống chung quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam.

Đại diện Binh đoàn 16 trao tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang sinh sống chung quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam.

Mỗi phần quà gồm gạo, sữa, đuờng, bột ngọt, nước mắm cùng 200 nghìn đồng tiền mặt. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Xuân về nơi biên cương Tổ quốc” do các đơn vị trên phối hợp tổ chức.

Trước đó, Ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động đón Tết sớm như: gói bánh chưng, bánh tét và các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa giữa các buôn, sóc, bon của các dân tộc anh em đang sống tại các khu kinh tế quốc phòng (thuộc Binh đoàn 16) nằm trên địa bàn ba tỉnh Bình Phước, Đác Nông, Đác Lắc. Ngoài ra, Binh đoàn 16 cũng tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người, tặng hơn 500 suất quà Tết cho các gia đình cách mạng, gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn với tổng trị giá gần một tỷ đồng.

Theo kế hoạch, vào tối 1-2, Ban tổ chức sẽ tổ chức đêm ca nhạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt (được truyền hình trực tiếp kênh Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đác Nông, Đác Lác, Đồng Nai, Bình Dương) nhằm mang niềm vui và kết nối tình thân ái, tình quân dân, để đồng bào có một cái Tết cổ truyền đầm ấm.

HOÀNG LIÊM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/35443402-tang-qua-tet-nguoi-dan-o-vung-can-cu-khang-chien-binh-phuoc.html