Tặng quà Tết người nghèo khu vực biên giới

Ngày 30-1, Ðồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công ty TNHH MainStream Phú Cường tổ chức chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' và trao 100 suất quà mỗi suất 500.000 đồng tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 30-1, Ðồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công ty TNHH MainStream Phú Cường tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và trao 100 suất quà mỗi suất 500.000 đồng tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa và Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ðây cũng là hoạt động nhằm chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, qua đó động viên người dân nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no đủ, hạnh phúc, cùng chung tay với BÐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh Sóc Trăng.

Từ ngày 25-1 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh Hòa Bình đã vận động và tặng quà Tết người nghèo trị giá 2,6 tỷ đồng. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Câu lạc bộ Tình người tổ chức trao 31 căn nhà và 231 suất quà Tết tặng người dân tại hai huyện Kim Bôi và Lạc Sơn. Tổng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà và trao tặng quà đạt 1,66 tỷ đồng (Câu lạc bộ Tình người hỗ trợ 1,216 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 310 triệu đồng); phối hợp Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tổ chức trao 30 suất quà tặng các hộ nghèo tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, trị giá 16 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình phối hợp Ủy ban MTTQ thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình và Nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing tổ chức chương trình gắn biển và trao nhà Chữ thập đỏ, nhà tình nghĩa và tặng quà Tết các hộ nghèo tại TP Hòa Bình và hai xã vùng cao Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu với bảy căn nhà và 400 suất quà Tết, tổng trị giá 890 triệu đồng…

Tại huyện Hương Khê, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp Hội Phụ nữ, Công an tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, Hội Chữ thập đỏ huyện và Huyện đoàn Hương Khê tổ chức chương trình Hội chợ nhân đạo Xuân Tân Sửu năm 2021. Tại chương trình, 200 người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai trong năm 2020, hộ gia đình chính sách tại xã Hòa Hải, đã được đội ngũ bác sĩ của công an tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí; được cấp phiếu mua hàng miễn phí trị giá 200 nghìn đồng để lựa chọn các nhu yếu phẩm thiết yếu cho dịp Tết Nguyên đán.

Chiều 29-1, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức (CÐVC) Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII Công đoàn Việt Nam, tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021.

Ngay sau hội nghị, CÐVC Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, trao hơn 300 suất quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất quà trị giá một triệu đồng và một túi quà Tết. Ðây là hoạt động ý nghĩa, nhân văn thể hiện tình cảm, sự quan tâm thiết thực, động viên chia sẻ của CÐVC Việt Nam tới đoàn viên, người lao động.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/tang-qua-tet-nguoi-ngheo-khu-vuc-bien-gioi-633633/