Tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái

'Muốn xóa bỏ bạo lực gia đình, chấm dứt nạn bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái cần xóa bỏ bất bình đẳng giới để tạo nên sự bình đẳng giữa nam và nữ', đó là lời kêu gọi của ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, nhân lễ phát động Tháng Hành động vì bình đẳng giới năm 2023.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Ngọc Trân, ấp Tân Thuận, xã Phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời và động viên phụ nữ, nhất là vùng nông thôn tiếp tục cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về quyền bình đẳng trên lĩnh vực bình đẳng giới như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình..., trọng tâm là Luật Bình đẳng giới và thông qua các công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

"Ðể triển khai các chủ trương, chính sách, hoạt động về bình đẳng giới, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội; tạo cơ hội tham gia, thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, đề cao vai trò, trách nhiệm, chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới", ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, cho biết.

Tháng Hành động vì bình đẳng giới năm nay là tháng cao điểm trong truyền thông, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong thực hiện bình đẳng giới.

Với chủ đề “Ðảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, tỉnh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trong đó nổi bật là các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

“Hiện nay, định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong gia đình và một bộ phận cộng đồng dân cư. Ðiều đó thể hiện qua thời gian làm việc của phụ nữ trong gia đình thường dài hơn nam giới; nam giới vẫn được coi là trụ cột gia đình, có quyền quyết định các vấn đề lớn và là người đại diện ngoài cộng đồng; công việc nội trợ, chăm sóc các thành viên trong gia đình thường giao hẳn cho phụ nữ. Do đó, công việc gia đình luôn là gánh nặng lên đôi vai người phụ nữ”, ông Nguyễn Minh Luân phân tích.

Dù phụ nữ đã được bình đẳng hơn trước, nhưng không ít người trong số họ chấp nhận cam chịu vì cuộc sống quá khó khăn. Là người phụ nữ hằng ngày chỉ biết cặm cụi làm việc nhà, chăm con, đưa con đi học, cái nghèo đeo bám, chị Ngô Thị Chiều, ấp Tân Thuận, xã phong Ðiền, huyện Trần Văn Thời, không có cơ hội tiếp xúc truyền thông về bình đẳng giới. Chị Ngô Thị Chiều trải lòng: “Bây giờ, mặc dù phụ nữ đã được chăm lo nhiều hơn, nhưng trách nhiệm chính vẫn phải lo con cái, gia đình thôi. Chồng thì đi làm kiếm tiền lo cho gia đình”.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, thăm gia đình chị Ngô Thị Chiều.

Ông Nguyễn Minh Luân đề nghị, các cấp, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị. Ðặc biệt là người dân về trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái. Ðồng thời, quan tâm chăm sóc, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Ðầu tư các nguồn lực triển khai các hoạt động bình đẳng giới, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp kịp thời đối với phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới./.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tang-quyen-nang-cho-phu-nu-va-tre-em-gai-a30220.html