Tăng sức chiến đấu từ công tác kiểm tra, giám sát

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) ngày 30-7-2007 về 'Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng', bằng những cách làm chủ động, quyết liệt, vừa đẩy mạnh phòng ngừa, vừa kiên quyết xử lý vi phạm, Thành ủy Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Chủ động phòng ngừa

Ba năm liền, Đảng bộ phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó năm 2017 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Để có kết quả đó, theo lãnh đạo Đảng ủy phường, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở. Cùng với việc tiến hành kiểm tra đối với các chi bộ theo đúng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát được xác lập ngay từ đầu năm, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ phải báo cáo về phường vào ngày 18 hằng tháng, có vấn đề hay vướng mắc là tập trung xử lý ngay, không để phát sinh thành vi phạm. Nhờ đó, tình hình ở cơ sở luôn ổn định, tạo điều kiện cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, Bí thư Đảng ủy Lê Thị Thu Hằng cho biết, hằng năm, mỗi chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đều có kế hoạch kiểm tra đối với đảng viên trong chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ; qua nhận xét, đánh giá, phản ánh của các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với tổ chức đảng và đảng viên. Việc kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách công khai, dân chủ, khách quan và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, cho nên đã kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Đó cũng là cách làm của nhiều đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong công tác kiểm tra, giám sát. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, Thành ủy, các cấp ủy luôn chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ, khoa học, bài bản; kịp thời sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành hệ thống văn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra được đổi mới theo phương châm giám sát thì mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề “nóng” đang được dư luận quan tâm hoặc dễ phát sinh tiêu cực như trật tự xây dựng, quản lý đất đai, cải cách hành chính.

Trong 10 năm qua, Thành ủy, các cấp ủy đã kiểm tra hơn 134 nghìn lượt tổ chức đảng và hơn 106 nghìn đảng viên; giám sát gần 66,8 nghìn lượt tổ chức đảng và hơn 141 nghìn đảng viên. Đảng bộ thành phố đã xem xét, thi hành kỷ luật 6.658 đảng viên và 138 tổ chức đảng, trong đó, Thành ủy, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 59 đảng viên; các ban thường vụ, UBKT huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 1.902 đảng viên; cấp cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật gần 4,7 nghìn đảng viên. Thông qua các cuộc kiểm tra đã giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, phòng ngừa vi phạm xảy ra; đồng thời giúp Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh một số chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

Không nể nang, né tránh

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng, còn một số đảng bộ, một số nơi nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát chưa thật đầy đủ, kể cả người đứng đầu, vì vậy còn tình trạng “khoán trắng” cho cơ quan UBKT. Trình độ, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn của một số đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới, nhất là đội ngũ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở. Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên một số nơi còn yếu, cho nên chưa kịp thời phát hiện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền sớm giải quyết các vi phạm, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị.

Đồng tình với những đánh giá này, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) do Thành ủy Hà Nội tổ chức vừa qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Nếu chỉ có Thành ủy, Ban Thường vụ thì không làm được công tác kiểm tra, giám sát, mà cả hệ thống chính trị phải đồng lòng, nhận thức rõ khuyết điểm để đưa ra giải pháp thực hiện quyết liệt”. Đồng chí lưu ý, công tác kiểm tra, kỷ luật phải được tiến hành khẩn trương, quyết liệt để xử lý dứt điểm ngay các vụ việc, vấn đề ngay từ khi mới phát hiện, không để “cái sảy nảy cái ung”. Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải khắc phục tư duy nhiệm kỳ, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu UBKT các cấp cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố. Thông qua kiểm tra, giám sát phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời động viên và nhân rộng. Đồng thời, chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế, chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi.

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đồng chí nhấn mạnh phải xử lý nghiêm, “không có vùng cấm", “không có ngoại lệ”, không nể nang, né tránh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/38533702-tang-suc-chien-dau-tu-cong-tac-kiem-tra-giam-sat.html