Tăng thẩm quyền để Hà Nội giải quyết những khó khăn vướng mắc

Thảo luận về Dự thảo Luật thủ đô sửa đổi tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đa số đại biểu đánh giá hồ sơ dự thảo Luật được các cơ quan chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng. Tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị cần phải có cơ chế chính sách phù hợp để tháo gỡ được những vướng mắc, điểm nghẽn của thủ đô như tình trạng ô nhiễm môi trường, việc chậm cải tạo các chung cư cũ… để xây dựng, phát triển Thủ đô thật sự xứng đáng với vị trí là 'trái tim' của cả nước.

Quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại thủ đô Hà Nội, đại biểu Đinh Ngọc Minh đề nghị cần có những quy định cụ thể hơn để giải quyết ô nhiễm.

Chỉ ra nguyên nhân nhiều chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ cũ chưa thể cải tạo được do nằm trong khu vực nội đô lịch sử cần được bảo vệ, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị, trong luật sửa đổi lần này cần phải thiết kế lại quy định về nội đô lịch sử.

Để thực hiện hơn 80 nhiệm vụ tăng thêm của thành phố Hà Nội, các đại biểu tiếp tục kiến nghị cần tăng thêm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phân cấp theo đặc thù của thành phố.

Hiện dự thảo luật Thủ đô sửa đổi đã chỉnh lý theo hướng giao HĐND Thành phố quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND Thành phố để bảo đảm tính chủ động, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn theo từng thời kỳ nhằm xây dựng, kiện toàn được bộ máy đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, phân quyền bổ sung.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tang-tham-quyen-de-ha-noi-giai-quyet-nhung-kho-khan-vuong-mac-215797.htm