Tặng thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân Quảng Bình

Ngày 28-5, tại trụ sở Chi cục Thủy sản Quảng Bình diễn ra lễ tặng quà là thiết bị giám sát hành trình tàu cá của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân cho ngư dân. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao quà cho ngư dân.

Ngày 28-5, tại trụ sở Chi cục Thủy sản Quảng Bình diễn ra lễ tặng quà là thiết bị giám sát hành trình tàu cá của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân cho ngư dân. Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng dự.

Quảng Bình là địa phương có số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ lớn, đến nay, ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.052/1.207 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của Luật Thủy sản và Quy định phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Để hỗ trợ các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV trao tặng 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Phát biểu tại lễ trao quà, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật nêu rõ, sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân góp phần hỗ trợ ngư dân trong kết nối thông tin giữa tàu cá và đất liền để cập nhật tình hình khai thác, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Thiết bị cũng giúp cơ quan Nhà nước giám sát hoạt động của tàu cá trên các vùng biển và để ngư dân chấp hành các quy định khi đánh bắt hải sản. Vì thế, các ngư dân được hỗ trợ cần sử dụng hiệu quả thiết bị, tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

HƯƠNG GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/tang-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-tau-ca-cho-ngu-dan-quang-binh-648187/