Tang thương sau thảm họa động đất - sóng thần ở Indonesia

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter và sóng thần (cao 1,5-2m) tấn công tỉnh Sulawesi, miền trung Indonesia, khiến 48 người thiệt mạng, nhiều thi thể nằm rải rác khắp nơi chưa kịp tìm thấy.

Người dân đưa thi thể về nơi chuẩn bị an táng cho một nạn nhân do sóng thần gây ra ở Palu, miền Trung Sulawesi, Indonesia, thứ bảy, 29/9/2018. (Ảnh AP/Rifki)

Một nhà thờ Hồi giáo bị thiệt hại nặng nề do trận động đất và sóng thần gây ra.

Một tòa nhà cửa hàng bách hóa khồng lồ bị thiệt hại nặng nề bởi trận động đất. (Ảnh AP/Rifki).

Người đàn ông bế thi thể một đứa trẻ thiệt mạng trong cơn sóng thần ở Palu. (Ảnh AP/Rifki)

Người đàn ông này ngơ ngác đứng nhìn đống hoang tàn sau chuỗi thảm họa gây thiệt hại tàn khốc. (Ảnh AP).

Cư dân mang theo túi vải để vận chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng do sóng thần. (Ảnh AP)

Một chiếc xe bị sóng thần cuốn trôi, sau đó bị kẹt trong một tòa nhà đổ nát. (Ảnh AP)

Người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất được điều trị tại một bệnh viện tạm thời ở Poso, miền Trung Sulawesi, Indonesia.

Đau đớn thay, nhiều người dân bị thương được điều trị ngay hành lang của một bệnh viện cũng bị sụp đổ bởi trận động đất ở Poso. (Ảnh AP/Yoanes Litha)

BÌNH MINH (Theo Leadertelegram)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/tang-thuong-sau-tham-hoa-dong-dat-song-than-o-indonesia-13768.html