Tang thương xóm nghèo nơi 2 học sinh THPT đuối nước: 'Con nói thi tốt nghiệp sẽ cố gắng làm bài điểm cao, vậy mà…'

Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể của 3 nạn nhân trong vụ đuối nước đã được cơ quan chức năng tìm thấy. Hiện, chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Chiều tối 24/6, ông Lưu Viết Hòa, Chủ tịch UBND xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 học sinh đuối nước ở huyện Thanh Chương.

Có mặt tại nhà ông Nguyễn Quang Sửu (ở xóm 3, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương) đều không cầm lòng được trước không khí tang thương bao trùm. Bởi người con trai Nguyễn Quang Thông (18 tuổi) bị đuối nước vào ngày 23/6.

Bố mẹ nạn nhân Thông trước sự mất mát quá lớn.

Bố mẹ nạn nhân Thông trước sự mất mát quá lớn.

Từ khi nghe tin con chết, ông Sửu và vợ là bà Nguyễn Thị Hải (44 tuổi) suốt ngày ôm di ảnh con đau đớn. Chứng kiến cảnh ông Sửu nằm vật giữa nhà khóc khiến nhiều người có mặt đã không cầm được nước mắt.

Mới có hôm qua, con nói sắp tới thi tốt nghiệp THPT sẽ cố gắng làm bài tốt để đạt điểm cao, ai ngờ giờ đây con đi không còn về nữa. Tôi có làm gì nên tội sao ông trời lại bắt con tôi đi như thế này”, ông Nguyễn Quang Sửu đau đớn.

Cách nhà em Th. khoảng 100 m là gia đình nạn nhân Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi). Căn nhà cấp 4 rất đông người thân, làng xóm có mặt chia buồn với gia đình.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Từ lúc con gặp nạn, bà Lương Thị Minh (48 tuổi, mẹ em Tiến) không gượng dậy nổi. Khi các thầy giáo đến thăm đưa tờ giấy báo dự thi của Tiến, bà Minh gào khóc: “Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Con đi rời mẹ biết sống với ai con ơi”.

Chia sẻ với nỗi đau của các gia đình, trưa 24/6, ông Thái Văn Thành, giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ đuối nước. Có mặt tại đây, ông Thành thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình các em sớm vượt qua nỗi đau này.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đến thắp hương, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân.

Như tin đã đưa, vào chiều 23/6, do trời nắng nóng, các em Nguyễn Gia Tiến; Nguyễn Quang Thông và em Nguyễn Thế Hoàng, cùng trú xóm 3, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương rủ nhau ra sông Lam tắm.

Đến khoảng 18h30, do bơi ra giữa sông nên cả 3 em đã bị nước cuốn. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã lao ra sông cứu nhưng không thành. Nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với bà con địa phương tổ chức tìm kiếm.

Hùng Tuấn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tang-thuong-bao-phu-xom-ngheo-noi-2-hoc-sinh-thpt-o-nghe-an-duoi-nuoc-5475461.html