Tăng tốc, bứt phá và thực chất

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đi qua trong bình yên, người dân khắp mọi miền vui tươi, hạnh phúc.

Người dân nghỉ Tết, tham quan, du lịch, tận hưởng niềm vui. Hàng hóa, thực phẩm phong phú, chất lượng đảm bảo, sức tiêu dùng tăng, một cái Tết đủ đầy. Hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Người Việt từ năm châu về nước ăn Tết, khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam tăng cao. Việt Nam lọt vào top 12 địa điểm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 thú vị nhất hành tinh do Đài Truyền hình Mỹ CNN bình chọn.

Cũng như mọi năm, Tết Kỷ Hợi còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp Công đoàn, các tổ chức, cá nhân đã thăm hỏi tặng quà, chăm lo cái Tết cho hàng triệu công nhân lao động, người nghèo, người già yếu, neo đơn... Cái Tết thực sự ấm áp khi chung quanh ta có nhiều nghĩa cử đẹp, nhiều tình thương yêu và sự giúp đỡ cho tha nhân.

Nhưng trong cái vui của vạn nhà, còn có những điều đáng buồn, nhất là tai nạn giao thông, đây là tồn tại cần phải tập trung giải quyết trong năm nay.

Tết đã qua, từ niềm vui này tạo đà để nhân thêm niềm vui khác, muốn vậy hãy bắt tay ngay vào làm thật tốt công việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2019 được xác định là năm bứt phá trong thực hiện mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Thủ tướng chỉ đạo: “Chúng ta không được chủ quan với các thành tích đạt được mà cần nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động hơn nữa ngay sau Tết, phấn đấu thực hiện kế hoạch năm 2019 đạt kết quả tốt hơn”.

Bứt phá đồng nghĩa với nhanh, với tăng tốc. Phải khắc phục được tình trạng chậm chạp, trì trệ trong nhiều cơ quan, bộ ngành, địa phương. Nói nhưng không làm, làm nhưng không quyết liệt.

Cuộc sống không chờ đợi những hứa hẹn mà cần thụ hưởng những thành quả cụ thể, cho nên phải hành động và có thực chất. Trả lời phỏng vấn VTV ngày 10.2, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định rằng, thực hiện theo tinh thần của Thủ tướng là không một nhiệm vụ, lĩnh vực nào mà Thủ tướng, Chính phủ giao cho các bộ ngành địa phương mà không thực hiện. Thực hiện quyết liệt hơn, chất lượng hơn trong năm nay.

“Thực chất”, đây là hai từ mà dân mong đợi và đòi hỏi. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: “Đi vào thực chất, đi vào thực thi. Chúng ta không còn thiếu về thể chế, hổng về chính sách, chỉ là hoàn thiện”.

Không ngồi chờ đợi sự hoàn hảo, quá trình thực thi và hành động thực chất sẽ chỉ cho chúng ta phương sách mới, sáng kiến mới.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tang-toc-but-pha-va-thuc-chat-657303.ldo