Tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực cùng phát triển

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Kỳ họp lần thứ 8 Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, chiều ngày 17/1.

Năm 2023, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh có sự chuyển dịch mạnh mẽ, nhất là 3 lĩnh vực trọng tâm: y tế, giáo dục, nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều mô hình chuyển đổi số tại các hội quán, hợp tác xã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Quang cảnh Kỳ họp

Sau 2 năm thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh, đến nay, Tổ đã hoàn thành, vượt 3/4 chỉ tiêu. Trong đó, có 6.800 lượt người dân cài đặt ứng dụng e-Đồng Tháp; 4.292 lượt người dân cài đặt ví điện tử; có 739 cửa hàng, dịch vụ sử dụng thanh toán điện tử và có 189 sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của tỉnh còn nhiều hạn chế, cụ thể, một số địa phương còn chậm triển khai thực hiện chương trình, chưa cân đối các nguồn vốn; sự quyết tâm thực hiện chưa cao…

Trên tinh thần thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu, trong năm 2024, các đơn vị cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện các chỉ tiêu về công dân số; làng thông minh; ứng dụng thương mại điện tử tại hợp tác xã, hội quán; cải cách hành chính…Riêng ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp phải có kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số trong năm 2024 với mục tiêu đề ra cao hơn.

MN

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/kinh-te/tang-toc-chuyen-doi-so-tao-dong-luc-thuc-day-cac-nganh-linh-vuc-cung-phat-trien-119688.aspx