Tăng tốc giải ngân vốn, 'rã băng' dự án chiến lược

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế là một trong những nội dung được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận tổ, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 19, sáng 4/12.

Sớm thúc đẩy đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển các loại hình du lịch tại huyện Xuyên Mộc. Trong ảnh: Du khách chơi golf tại sân The Bluffs Hồ Tràm (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: QUANG VINH

Sớm thúc đẩy đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển các loại hình du lịch tại huyện Xuyên Mộc. Trong ảnh: Du khách chơi golf tại sân The Bluffs Hồ Tràm (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: QUANG VINH

NHIỀU DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VẪN CÒN “ĐÓNG BĂNG”

Đại biểu Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến ngày 1/12 mới chỉ đạt gần 57%, trong khi chưa đầy một tháng nữa là hết năm 2020. Vì vậy, UBND tỉnh cần đưa ra các giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu đến hết ngày 31/12/2020 hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công (đạt 100%). “UBND tỉnh phải làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn chậm, để từ đó có giải pháp khắc phục kịp thời”, đại biểu Mai Ngọc Thuận nói.

Cho ý kiến về giải pháp phát triển kinh tế năm 2021, đại biểu Mai Ngọc Thuận cho rằng, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh năm 2021 đặt ra đạt 7%. So với tốc độ tăng trưởng bình quân chung mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đặt ra đạt 7,6% thì mục tiêu này có thể đạt được. Nhưng cần làm rõ các căn cứ để xác định tốc độ tăng trưởng này. Trong đó phải nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế tập trung nằm ở lĩnh vực nào; những sản phẩm gì mới có giá trị thúc đẩy tăng trưởng… một cách cụ thể để chứng minh được số liệu đưa ra là khoa học, phù hợp.

Còn theo đại biểu Nguyễn Văn Trình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian tới, tỉnh cần có những mô hình chiến lược về đô thị, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện phát triển. Đối với những dự án mang tầm chiến lược, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều dự án đóng băng, chưa triển khai. Đề nghị tỉnh đẩy nhanh các dự án lớn, trọng điểm, với nhiều giải pháp đồng bộ. “Tỉnh cần lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, nhất là trong các dự án trọng điểm về cảng biển, xử lý rác thải Côn Đảo”, đại biểu Nguyễn Văn Trình nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực phát triển du lịch, đại biểu Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đề xuất: “Những năm tới, tỉnh cần ưu tiên đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, đặc biệt tuyến đường Phước Thuận - Hồ Tràm - Bình Châu”.

NÂNG CAO CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN

Theo đại biểu Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, thời gian qua, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Song một số nơi người dân đang “kẹt” trong các dự án treo, cuộc sống còn nhiều vất vả. Ở vùng sâu, vùng xa còn xảy ra tình trạng thiếu nước, thiếu điện… “Theo tôi, các ngành, địa phương cần rà soát những vấn đề còn hạn chế, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, nhất là xử lý đối với các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo lâu năm đang ảnh hưởng đến quyền lợi người dân”, đại biểu Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến các dự án chậm triển khai, đại biểu Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DIC4 phản ánh, qua các lần TXCT ở TP.Vũng Tàu, cử tri than phiền về việc nhiều dự án đã được quy hoạch nhiều năm nhưng chưa triển khai. Điều này khiến người dân có đất trong các dự án bị mất nhiều quyền lợi. Đại biểu Lê Đình Thắng cho rằng: “Những dự án được quy hoạch nhưng trong thời gian 3 năm mà chưa triển khai, thì Nhà nước nên thu hồi, cho phép người dân được quyền sử dụng đất để sửa chữa, xây nhà, lắp hệ thống điện, nước phục vụ cho sinh hoạt”.

Đại biểu Mai Minh Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin, mặc dù thu nhập bình quân đầu người của tỉnh cao, nhưng hiện vẫn còn hơn 40% người dân còn phụ thuộc vào nông nghiệp nên thu nhập còn thấp. Nguyên nhân, do điều kiện sản xuất của nông dân không ổn định, giá cả nông sản phụ thuộc vào thị trường, quy mô sản xuất tự phát, nhỏ lẻ, áp dụng KH-KT chưa đồng bộ, rủi ro nhiều. Vì vậy, đại biểu Mai Minh Quang cho rằng, để nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người nông dân có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thay đổi các mô hình sản xuất của người dân, nhằm tăng năng suất và ổn định về giá cả.

Nhóm phóng viên THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202012/tang-toc-giai-ngan-von-ra-bang-du-an-chien-luoc-915098/