Tặng trường học cho học sinh dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở Quảng Trị

Trước thềm năm học mới 2018-2019, tại thôn Ho Le, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Quỹ Cargill Cares tại Việt Nam (thuộc Tập đoàn Cargill) vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi trường cho chính quyền địa phương và người dân trong thôn.

Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường học Ho Le.

Đây là công trình điểm trường Ho Le thuộc Trường tiểu học Húc, nhằm phục vụ các em học sinh trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 tại thôn Ho Le và các thôn lân cận. Công trình với tổng diện tích hơn 1.200 m², quy mô ba phòng học kiên cố, công trình phụ, sân trường và tường rào. Điểm trường Ho Le là một trong những điểm xa nhất trong số bảy điểm trường của Trường tiểu học Húc. Để tới được đây, từ trung tâm xã Húc phải vượt qua hơn bảy km đường rừng lầy lội, dốc đứng vắt từ ngọn núi này qua ngọn núi khác. Vào những ngày mưa bão, điểm trường Ho Le gần như bị chia cắt.

Điểm trường Ho Le cũng là địa điểm học tập của hơn 80 học sinh đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô của bản Ho Le và một số bản làng lân cận thuộc xã Húc. Ngoài ra, Cargill Cares đã tổ chức thăm dò và khoan một giếng nước gần khu vực trường học. Nước từ giếng khoan này vừa được dẫn về trường phục vụ sinh hoạt của thầy trò Trường Húc, vừa để phục vụ người dân trong thôn. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình trường học và giếng khoan là 1,52 tỷ đồng và được tài trợ hoàn toàn bởi Quỹ Cares tại Việt Nam.

Được biết, điểm trường Ho Le là ngôi trường thứ 88 do Quỹ Cargill Cares xây dựng tại các vùng nông thôn khó khăn Việt Nam. Quỹ cho chương trình này do Cargill, khách hàng, đối tác và nhân viên của Cargill đóng góp. Mục tiêu của Quỹ Cargill Cares là đến năm 2020 sẽ hoàn thành 100 ngôi trường cho cộng đồng dân cư có điều kiện khó khăn tại Việt Nam.

MINH AN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/37304802-tang-truong-hoc-cho-hoc-sinh-dan-toc-van-kieu-pa-ko-o-quang-tri.html