Tăng trưởng kinh tế Hồng Kông xuống mạnh do chiến tranh thương mại

Xuất khẩu đi xuống mạnh do số lượng đơn hàng sụt giảm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như doanh số bán lẻ chững lại kéo lùi tăng trưởng kinh tế Hồng Kông ở thời điểm cuối năm ngoái, xuất khẩu gần như không tăng trưởng.

Theo người đứng đầu ngành tài chính Hồng Kông, ông Paul Chan, GDP quý IV/2018 tăng trưởng chưa đầy 1,5%. Tăng trưởng kinh tế Hồng Kông như vậy chững lại quá nhiều nếu so với mức tăng trưởng 2,9% của quý trước đó.

Trung tâm tài chính và thương mại quan trọng của châu Á - Hồng Kông như vậy chịu tác động nghiêm trọng bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Xuất khẩu trong tháng 12/2018 giảm mạnh hơn so với kỳ vọng và như vậy ghi nhận tháng giảm đầu tiên tính từ năm 2016. Doanh số bán lẻ tháng 12/2018 cũng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng dù số lượng du khách từ Trung Quốc đại lục tăng đột biến.

Ông Chan nói: “Việc kinh tế tăng trưởng chững lại đã rõ ràng. Tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc lên xuất khẩu của Hồng Kông rõ ràng đã hiển hiện rõ qua các con số công bố”.

Việc kinh tế và thương mại tăng trưởng chững lại cũng đồng nghĩa tăng trưởng kinh tế cả năm sẽ ở mức khoảng 3% - ngưỡng thấp nhất trong dự báo tăng trưởng của kinh tế Hồng Kông.

Thặng dư ngân sách trong khoảng thời gian 9 tháng tính đến cuối năm 2018 đạt 7,5 tỷ đôla Mỹ, mức này thấp hơn nhiều so với thặng dư ngân sách của năm trước đó.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/tang-truong-kinh-te-hong-kong-xuong-manh-do-chien-tranh-thuong-mai-3493904.html