Tặng "Truyện Kiều" chữ Nôm chép tay cho bảo tàng

Sáng 15.4, ông Đinh Công Bá (xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) - chủ nhân của cuốn Truyện Kiều chữ Nôm được chép bằng tay cách đây 74 năm, đã quyết định tặng cuốn sách này cho Bảo tàng Hà Tĩnh.

Trước đó ngày 14.4, cuốn Truyện Kiều chữ Nôm chép bằng tay này được nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Quản lý di sản Sở VH-TT-DL Hà Tĩnh phát hiện trong chuyến đi sưu tầm các văn tự cổ ở huyện Hương Sơn. Cuốn Truyện Kiều do ông Đinh Công Bá chép vào năm Bính Tý (1936) khi mới 15 tuổi và đang theo học chữ Hán tại trường làng Tình Diệm (nay thuộc xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn). Sách có khổ 18 cm x 25 cm, với 200 trang, được viết trên nền giấy dó, bìa màu đen, với 1.628 câu. Mặc dù trải qua 74 năm nhưng cuốn sách vẫn được ông Bá giữ gìn cẩn thận, đến nay vẫn còn nguyên vẹn nét chữ đẹp, rõ ràng. Tác phẩm đã được ông đối chiếu hiệu đính lại một cách công phu theo cuốn từ điển Truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh trong thời gian 10 năm (1974-1985). Đây là hiện vật độc đáo còn được lưu giữ trong dân gian. Nay ông Bá đã ngoài 90 tuổi, nên tâm nguyện của ông là: “Tôi xin gửi lại cho bảo tàng gìn giữ để thế hệ con cháu mai sau còn tìm đọc mà thấy được mặt chữ Nôm”. Tin, ảnh: Trương Hoa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201016/20100417163208.aspx