TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CẦN LẤY Ý KIẾN TRONG NHÂN DÂN

Theo dự kiến chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến năm 2021, theo đó đã nâng tuổi nghỉ hưu đối với nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân, đặc biệt là người lao động. Nhiều ý kiến cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu là xu hướng thế giới, tuy nhiên còn phụ thuộc trình độ, kinh tế xã hội hay bảo hiểm xã hội của mỗi đất nước. Dù theo đề án tăng tuổi hưu có lộ trình tăng dần đều nhưng không ít lao động nhiều ngành nghề băn khoăn, chưa đồng thuận.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/6/tang-tuoi-nghi-huu-can-lay-y-kien-trong-nhan-dan/233613