Tặng vé xe, đưa công nhân, sinh viên về quê đón tết Quý Mão

Ngày 14-1, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lễ tiễn sinh viên trong chương trình 'Chuyến xe đoàn viên' hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.

Được tổ chức từ năm 2011, chương trình “Chuyến xe đoàn viên” của Trường Đại học Sài Gòn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã đưa hơn 3.000 sinh viên khó khăn về quê đón Tết ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc và miền Nam. Kinh phí thực hiện chương trình được vận động từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm và cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh trong toàn trường.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì, tặng quà Tết cho sinh viên trước khi lên xe về quê.

Năm nay, hơn 100 sinh viên được xét chọn tham gia “Chuyến xe đoàn viên”.

Xuân Quý Mão 2023, chương trình “Chuyến xe đoàn viên” đã xét chọn 101 sinh viên tham gia với kinh phí 150 triệu đồng. Nhà trường tổ chức 3 chuyến xe từ TP Hồ Chí Minh đi đến các tỉnh miền Trung và xa nhất là tỉnh Nghệ An. Riêng các sinh viên xa hơn sẽ được hỗ trợ mua vé xe đi tiếp tại TP Vinh (Nghệ An). Đi cùng với các sinh viên trên các chuyến xe là những cán bộ, viên chức nhà trường để chăm lo, hỗ trợ hoàn toàn về ăn uống, nghỉ qua đêm tại các nhà nghỉ nhằm bảo đảm sức khỏe tốt cho các sinh viên trong hành trình. Đối với sinh viên các khu vực còn lại, ban tổ chức chương trình sẽ tặng vé xe theo giá vé thực tế. Mỗi sinh viên tham gia chương trình còn được nhận 1 phần quà Tết và 1 phần lì xì trị đầu năm trị giá hơn 300.000 đồng.

“Chuyến xe đoàn viên” xuất phát từ Trường Đại học Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung.

*Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã trao 500 vé xe tặng công nhân khó khăn, nhiều năm liền không về quê đón Tết được về các tỉnh miền Trung.

Ban tổ chức tặng vé xe, quà tết cho công nhân tại chương trình.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc bình an, khỏe mạnh và chúc mừng năm mới đến gia đình công nhân tham gia chuyến xe về quê. Đồng thời cho biết, dịp tết năm nay, các cấp công đoàn thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy” chăm lo cho 10.000 gia đình đoàn viên, tổ chức và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vé tàu, xe cho 30.000-35.000 công nhân về tết, tổ chức chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng thành phố” lần 2 năm cho 5.000 gia đình công nhân, cũng như nhiều phiên chợ công nhân, phiên chợ nghĩa tình để người lao động được mua sắm… Tổng số tiền chăm lo cho công nhân, người lao động khoảng 140 tỷ đồng.

Tin, ảnh: KHOA ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-ve-xe-dua-cong-nhan-sinh-vien-ve-que-don-tet-quy-mao-716630