Tăng viện 3.000 quân, Ukraine có khả năng nuốt trọn Donetsk?

Nga nhắc phương Tây thỏa thuận Minsk sắp bị Ukraine phá hỏng.

Bộ Nội vụ Ukraine đề xuất bắt đầu lấy lại Donbass bằng cách chiếm Gorodka và khu vực Novoazovsky do Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng kiểm soát.

Theo ông Ivan Varchenko, cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để làm điều này sẽ cần 3.000 binh sĩ.

Ukraine sẽ tăng quân để chiếm đoạt bằng được Donestk.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã đến các khu vực đề xuất kế hoạch lấy lại Donbass của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Arsen Avakov. Theo kế hoạch này, các vùng gần đường ranh tiếp xúc ngay lập tức phải được kiểm soát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và biên phòng Ukraine, và sau đó Kiev chiếm lãnh thổ theo từng giai đoạn.

Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine từ chối thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk và Bộ trưởng Avakov cũng không từ chối quan điểm này.

Ông Avakov nhiều lần đề xuất từ bỏ thỏa thuận Minsk vì "đã hết tiềm năng và không còn đáp ứng chương trình nghị sự nữa". Vì thế cần phải có những hành động cứng rắn hơn để lấy lại các vùng đất này từ tay lực lượng ly khai.

Đây là chiến dịch mới nhất của chính quyền Ukraine nhằm bình định khu vực miền Đông bằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc mà giới quan sát cho rằng sẽ chủ yếu là binh lính Mỹ.

Điều này gây nguy cấp cho biên giới Nga và Moscow đã từ chối việc đưa lực lượng của Liên Hiệp quốc tới miền Đông, sát biên giới nước này. Nga chỉ đồng ý đưa lực lượng của LHQ đến vùng ranh giới giữa 2 phe ở Ukraine nhằm bảo vệ các quan sát viên châu Âu giám sát việc thực thi thỏa thuận Minsk.

Trước kế hoạch muốn "giải phóng" miền Đông Ukraine, Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã kêu gọi phương Tây yêu cầu Kiev tuân thủ thỏa thuận Minsk.

Đại sứ Nga Alexander Lukashevich tuyên bố với Hội đồng Thường trực OSCE: "Chúng tôi kêu gọi các quốc gia phương Tây tiếp tục tác động lên Kiev, yêu cầu họ tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ của mình theo các nội dung được ghi rõ tại Thỏa thuận hòa bình Mink".

Đại sứ Lukashevich cũng tuyên bố rằng, Nga phản đối chính sách của Kiev trong việc đàn áp lực lượng ly khai bất đồng chính kiến với Chính phủ Ukraine. Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân địa phương ở miền Đông Ukraine với thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày.

"Chúng tôi phản đối chính sách của Kiev trong việc ngăn chặn những người bất đồng chính kiến ở Đông Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Donbass bằng thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày" - Alexander Lukashevich nhấn mạnh.

Những lực lượng giám sát châu Âu ở Ukraine đã được thông báo về lịch trình của những chuyến hàng này. Các quan chức Hải quan của Ukraine cũng có cơ hội kiểm tra số hàng hóa này cùng với các đối tác Nga. Điều này được xác nhận bởi các giám sát OSCE.

Phía Nga đã chứng minh họ minh bạch trong các hành động liên quan đến Donbass chứ không phải là tiếp tế vũ khí cho miền Đông Ukraine như lời Kiev cáo buộc.

Nga nhiều lần khẳng định, Ukraine muốn cáo buộc Nga can dự vào miền Đông Ukraine để tìm cơ hội đưa binh lính Mỹ áp sát biên giới Nga, đồng thời bình định hoàn toàn miền Đông bằng vũ lực.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tang-vien-3000-quan-ukraine-co-kha-nang-nuot-tron-donetsk-3361415/