Tăng vọt đầu năm, đồng USD vẫn bị thờ ơ

Đồng USD tăng vọt trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019 nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Hiện tại, thị trường vàng, chứng khoán mới là những 'điểm nóng' nhất.

Tỷ giá tăng vọt đầu năm

Năm Kỷ Hợi 2019 đã trải qua 6 ngày. Còn với các thị trường, hôm nay (11/2) mới là ngày bắt đầu. Có vẻ như nhà đầu tư được “mở hàng” khá hậu hĩnh khi cả thị trường chứng khoán và ngoại tệ đều tăng rất mạnh. Thế nhưng, trong khi mọi sự chú ý của nhà đầu tư dồn về vàng và chứng khoán, đồng USD dường như bị “bỏ quên”.

Ngay từ giờ mở cửa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã điều chỉnh giá USD tăng 20 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Tỷ giá niêm yết ở mức: 23.170 đồng/USD – 23.260 đồng/USD.

Tốc độ tăng giá USD tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thậm chí còn mạnh hơn tại Vietcombank. Tỷ giá niêm yết ở mức: 23.130 đồng/USD – 23.250 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá bán ra.

Giá USD tăng vọt trong ngày đầu tiên đi làm trở lại.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng chỉ điều chỉnh giá mua vào (tăng 20 đồng/USD) nhưng giữ nguyên giá bán ra. Tỷ giá trao đổi ở mức: 23.130 đồng/USD – 23.250 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) là một trong những đơn vị có giá bán ra cao nhất lên tới 23.265 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD. Trong khi đó, giá mua vào tăng 21 đồng/USD chiều mua vào lên 23.155 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) niêm yết tỷ giá thấp hơn khá nhiều so với Vietcombank. Trong phiên đầu năm mới, tỷ giá giao dịch ở mức: 23.155 đồng/USD – 23.245 đồng/USD, không đổi so với trước kỳ nghỉ Tết.

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức: 1 USD tương đương 22.895 đồng. Tỷ giá tham khảo tại các Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước: 23.200 đồng/USD – 23.532 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) biến động không nhiều và đứng ở mức 96,64 điểm.

Đồng USD bị thờ ơ

Trước đây, mỗi khi giá USD biến động mạnh, người dân đổ xô mua vào hoặc bán ra ồ ạt. Thế nhưng, vài năm gần đây, tình trạng này đã không còn diễn ra, bất chấp đồng bạc xanh tăng giá hoặc lao dốc mạnh thế nào nhà đầu tư vẫn khá dửng dưng.

Khi chứng kiến giá USD tăng mạnh trong ngày đầu tiên đi làm trở lại, cô Dương Ngọc Bích (Hàng Bông, Hà Nội), người đang sở hữu số lượng USD tương đương 200 triệu đồng cho biết cô không có ý định mua vào hay bán ra USD.

“Lượng USD tôi nắm giữ tương đương 200 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tài sản của tôi. Tôi giữ USD với tâm lý trứng bỏ vào nhiều giỏ thôi. Hiện tại, đa số tài sản của tôi đều nằm ở tiền tiết kiệm và vàng”, cô Bích chia sẻ.

Lý giải cho việc không mặn mà với USD, cô Bích cho biết hiện tại, USD không sinh lời như nhiều kênh đầu tư khác. Ví dụ, trong năm 2018, USD tăng chưa tới 3%, thấp hơn nhiều so với gửi tiết kiệm. Còn chưa kể, tiết kiệm bằng tiền đồng ở thời điểm hiện tại nhận lãi suất khá hấp dẫn. Lãi suất kỳ hạn ngắn đạt khoảng 5%/năm còn kỳ hạn dài có thể lên tới 8,6%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm USD chỉ là 0%.

“Sau khi trừ đi trượt giá, tiền đồng vẫn mang về lãi suất cao hơn USD. Vì vậy, chẳng có lý do gì để tôi găm giữ đồng USD”, cô Bích khẳng định.

Có lẽ nhiều người có cùng quan điểm với cô Bích nên hiện tại, chỉ những ai có nhu cầu giao dịch USD mới mua vào đồng bạc xanh. Tại Hàng Bạc, Hà Trung, phần lớn những khách hàng đến giao dịch đều mua vào vàng.

Có thể thấy, chính sách ngăn chặn “vàng hóa” và “đô la hóa” được khởi động từ mấy năm trước của Ngân hàng Nhà nước đã phát huy tác dụng. Người dân không còn phát cuồng trước những đợt vàng, USD cùng biến động mạnh như trước nữa.

Vy Vy

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/tang-vot-dau-nam-dong-usd-van-bi-tho-o-d75449.html