Tạo bước chuyển mạnh mẽ, vững chắc, nâng cao chất lượng công tác hậu cần quân đội

Những năm qua, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn tác động.

Song với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) và cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự tham mưu “đúng, trúng, kịp thời” của Tổng cục Hậu cần và cơ quan hậu cần, bằng tinh thần thi đua sôi nổi, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội (HCQĐ) làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Có thể thấy rõ, PTTĐ đã bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để tập hợp, khơi dậy ý chí quyết tâm, tạo ra động lực để toàn quân huy động được các nguồn lực, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ; ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức quản lý chặt chẽ vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ và dự trữ quốc gia cho quốc phòng. Hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước được quan tâm. Văn kiện hậu cần ở các cấp thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện. Số lượng, chất lượng vật chất, trang bị hậu cần SSCĐ theo kế hoạch của từng đơn vị được duy trì nghiêm túc.

 Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra quy hoạch mặt bằng doanh trại Bộ tư lệnh 86 (tháng 2-2020). Ảnh: LƯƠNG THẢO

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần kiểm tra quy hoạch mặt bằng doanh trại Bộ tư lệnh 86 (tháng 2-2020). Ảnh: LƯƠNG THẢO

Với phương châm hướng về cơ sở, hướng về bộ đội, trong bảo đảm hậu cần thường xuyên, các đơn vị đã hướng công tác thi đua vào đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, tạo nguồn vật chất hậu cần theo phân cấp, bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng. PTTĐ ngành quân nhu đã nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bếp ăn, nuôi dưỡng bộ đội sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, TCHC tham mưu, đề xuất kịp thời với QUTƯ, BQP chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị và tham gia diễn tập quy mô lớn về phòng, chống dịch; chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tổ chức tiếp nhận, cách ly, kiểm soát, khoanh vùng dập dịch, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá các mặt hàng thiết yếu tăng, PTTĐ “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” đã tạo động lực thúc đẩy phong trào nuôi dưỡng bộ đội. Các đơn vị nắm chắc tình hình, chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm, sử dụng sản phẩm tăng gia kết hợp ký thỏa thuận khung với các nhà cung cấp uy tín để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và giá cả. Công tác chế biến có nhiều sáng tạo, với việc xây dựng thực đơn ngày, tuần, tháng khoa học. Nhiều đơn vị tổ chức nấu mẫu, kiểm tra chéo để rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất gắn với chế biến. Nhiều đơn vị đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công tác quân trang có sự đổi mới, bảo đảm đúng tiến độ thời gian cũng như chất lượng sản phẩm.

Chăm sóc rau xanh ở Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2). Ảnh: VIỆN TÁC

Ngành quân y đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, hướng trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở. Hệ thống bệnh viện, bệnh xá được củng cố, nâng cấp, đầu tư mới các trang, thiết bị hiện đại. Chất lượng thu dung, khám, cấp cứu, điều trị nâng lên. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được áp dụng với việc kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe trung bình trên 98,5%.

PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển lên một bước mới, khẳng định hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu. Công tác lập, phê duyệt, quản lý quy hoạch tổng thể mặt bằng được đẩy mạnh. Tỷ lệ quy hoạch doanh trại được phê duyệt đạt 91,78%; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đúng quy định; tăng cường kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình hoàn thành, kịp thời chấn chỉnh sai sót. Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và bàn giao khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý thu được kết quả quan trọng. Tham mưu chính sách nhà ở trong quân đội đúng chủ trương của Nhà nước và BQP.

Công tác xăng dầu phát huy tinh thần thi đua vượt khó và ngày càng phát triển vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua PTTĐ, Cục Xăng dầu đã chủ động tham mưu, đề xuất kế hoạch mua sắm tạo nguồn đúng thời điểm, góp phần tiết kiệm ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng, điều chế, sản xuất nhiên liệu thay thế, khai thác triệt để nguồn hàng sản xuất trong nước, từng bước khắc phục tình trạng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi đúng quy định trong mua sắm phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có nhiều năm liên tục vượt kế hoạch đề ra.

Với ngành vận tải quân sự, PTTĐ đã kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động 50 và các PTTĐ nhánh, như “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; tổ chức khai thác hiệu quả phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập, huấn luyện dã ngoại, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, an toàn trong mọi tình huống. Nổi bật trong thi đua là từ các đơn vị chiến lược đến cơ sở đã làm tốt công tác vận chuyển chiến sĩ mới, vũ khí đạn, xăng dầu, thiết bị y tế; vận chuyển tạo chân hàng cho các đơn vị đứng chân trên đảo; vận chuyển vật tư, hàng hóa giúp nước bạn Lào và Campuchia, nhất là công tác vận chuyển người, vật tư, hàng hóa trong phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể thấy rõ, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, cháy rừng, mưa bão, lũ lụt, triều cường, sạt lở đất, xâm nhập mặn, ngập úng và điều kiện đất nước bị dịch bệnh, các lực lượng vận tải chiến lược, chiến dịch, chiến thuật đã huy động hàng vạn lượt bộ đội, hàng nghìn tàu thuyền, hàng chục nghìn chuyến xe giúp nhân dân sơ tán, cứu người, cứu rừng, vận chuyển nước ngọt, vật liệu gia cố đê điều, khôi phục hệ thống giao thông, tu sửa trường học, trạm xá và phòng, chống dịch bệnh... Đây chính là những dấu ấn sinh động trong bức tranh thi đua đầy màu sắc của ngành HCQĐ giai đoạn 2015-2020.

Cùng với đó, PTTĐ đã cổ vũ và phát huy mạnh mẽ ý thức cần kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính, kết hợp chặt chẽ PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” với PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và các cuộc vận động, các PTTĐ của các cấp, các ngành trong động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, tính sáng tạo của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong bảo đảm các mặt công tác hậu cần và xây dựng ngành HCQĐ phát triển toàn diện, vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh, kết luận của Trung ương, QUTƯ, BQP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu PTTĐ Quyết thắng, những năm tới, PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” xác định triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, biện pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết 623 của QUTƯ về “Công tác HCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, hướng thi đua vào đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với thể chế kinh tế Nhà nước. Phát huy hiệu quả các PTTĐ của các chuyên ngành, bảo đảm PTTĐ phát triển sâu rộng, vững chắc, tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác hậu cần quân đội.

Để PTTĐ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị cần căn cứ vào tình hình thực tiễn, xác định đúng nội dung “Một tập trung-Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong thi đua, kết hợp chặt chẽ với PTTĐ Quyết thắng và các cuộc vận động, PTTĐ của các cấp, các ngành, bảo đảm PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển toàn diện, vững chắc. Quá trình tổ chức thi đua thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ quân đội trong từng giai đoạn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến và làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm để PTTĐ phát triển đúng hướng, thiết thực, hiệu quả.

Trung tướng TRẦN DUY GIANG, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-buoc-chuyen-manh-me-vung-chac-nang-cao-chat-luong-cong-tac-hau-can-quan-doi-642305