Tạo bước đột phá lớn cho ngành du lịch

Ngày 4.9, tại Tuyên Quang, UBND các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lào Cai đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh có di sản Then năm 2022.

Hội nghị, ngoài sự tham dự của lãnh đạo 11 tỉnh có di sản Then còn có sự hiện diện của Đại sứ các nước Armenia, Mông Cổ, Philippines, Ấn Độ, Israel...

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chào mừng hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch nhằm thể hiện quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực và lan tỏa trong thu hút đầu tư vào ngành kinh tế mà cả vùng đều có thế mạnh là phát triển ngành kinh tế du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng với đại biểu tham dự hội nghị

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có những phát triển rất rõ nét, các hoạt động liên kết của vùng đã được coi trọng gắn với đầu tư phát triển, từng bước hình thành và phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, gắn kết các địa phương và phát triển khu kinh tế cửa khẩu và các hình thức hợp tác xuyên biên giới. Bên cạnh những kết quả đạt được trong những năm qua, chúng ta cần nhìn nhận du lịch các tỉnh trong khu vực vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế như kỳ vọng. Bởi vậy, tỉnh Tuyên Quang mong muốn thông qua hội nghị, các tỉnh trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất những kiến nghị phù hợp để phát triển kinh tế du lịch của cả vùng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Các đại biểu Quốc tế thích thú với các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Tuyên Quang

Tham luận tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo các tỉnh đánh giá cao tầm quan trọng của Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh có di sản Then. Hội nghị có phạm vi ảnh hưởng và sức lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư vào du lịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong thời điểm vàng để du lịch Việt Nam phát triển sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hội nghị là dịp để các địa phương trong vùng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, đồng thời có những thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch của vùng. Các đại biểu cho rằng, Tuyên Quang nói riêng và các tỉnh có di sản Then là vùng đất giàu giá trị về lịch sử, văn hóa, có nhiều danh lam thắng cảnh, tiềm năng to lớn để phát triển du lịch. Sự liên kết vùng để phát triển du lịch là yêu cầu cần thiết hiện nay mà các tỉnh có di sản Then vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cần nắm bắt để đưa du lịch thực sự cất cánh. Các tỉnh cần có sự cần có sự kết nối để tạo nên những chùm sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, riêng có của từng tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trao Thỏa thuận hợp tác giữa các tỉnh có di sản then và các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đại diện cho các tỉnh có di sản Then đã trao thỏa thuận hợp tác khai thác phát triển du lịch cho Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh, Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel, Công ty TNHH Vietrantour, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và 11 tỉnh có di sản Then. Lãnh đạo các tỉnh Bắc Kạn, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương thay mặt cho các tỉnh có di sản Then cam kết sẽ luôn nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông, điện và các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; quan tâm phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng cường xây dựng các tour, tuyến du lịch liên vùng, đẩy mạnh liên kết trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá nhằm tạo ra những bước đột phá lớn về du lịch.

Bách Hợp

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/tao-buoc-dot-pha-lon-cho-nganh-du-lich-i299882/