Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới

Ngày 25/4, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận. Hội thi thu hút sự tham gia của gần 20 đại điện các đơn vị tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng.

Các bài thi của những đơn vị này được chọn lựa từ gần 70 bài thi của các đơn vị dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng. Tại Hội thi, các báo cáo viên đã thuyết trình về những vấn đề liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa và Cuộc vận động Phát huy truyền thông, cống hiến tài năng, xức danh Bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng vũ trang quận.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thi

Thượng tá Nguyễn Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thi

Nhiều bài thi cũng truyền đi thông điệp về những chứng cứ khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo…

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng, Trưởng ban tổ chức Hội thi, cho biết: Hội thi báo cáo viên giỏi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền của cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thông qua Hội thi giúp lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nắm được thực trạng đội ngũ cán bộ để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực của đội ngũ báo cáo viên.

Thí sinh tham gia phần thi thuyết trình trong Hội thi

Theo thượng tá Nguyễn Văn Cường, Hội thi cũng góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng; khắc phục mọi biểu hiện giảm sút lòng tin, phai nhạt mục tiêu lý tưởng; góp phần nâng cao khả năng chiến đấu cao, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh trong tình hình mới…

Thượng tá Nguyễn Văn Cường cũng đánh giá cao chất lượng các bài dự thi, khả năng tuyên truyền về nội dung liên quan đến Hội thi của các tác giải dự thi. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Quỳnh Mai; 2 giải Nhì cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tuy và Đống Mác; 3 giải Ba cho 3 đơn vị khác. Các đội đạt giải Nhất và Nhì sẽ được chọn tham gia Hội thi cấp cụm và cấp Bộ Tư lệnh Thủ đô năm 2019.

Mai Yên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tao-chuyen-bien-tich-cuc-ve-nhan-thuc-dap-ung-nhiem-vu-quoc-phong-trong-tinh-hinh-moi-post58519.html