Tạo cơ hội cho trẻ em thực hiện Quyền tham gia của mình

Trong 2 ngày 27 và 28/6, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2019 với chủ đề 'Trẻ em với các vấn đề trẻ em'. Thông qua Diễn đàn, trẻ em được bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng và được phát biểu, trình bày ý kiến, chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình đối với các lãnh đạo cơ quan, tổ chức liên quan.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo Phòng Lao động TB&XH, Thường trực Đoàn 11 huyện, thị, thành phố; Lãnh đạo Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, đại diện các phụ huynh học sinh và 130 bạn thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho gần 350 ngàn trẻ em toàn tỉnh Bình Định tham dự.

Hướng dẫn các em nội dung thảo luận nhóm và đối thoại với các cơ quan chức năng trong tỉnh về các vấn đề trẻ em

Hướng dẫn các em nội dung thảo luận nhóm và đối thoại với các cơ quan chức năng trong tỉnh về các vấn đề trẻ em

Tại diễn đàn, 130 trẻ em được chia thành 5 nhóm thảo luận các vấn đề: Mạng xã hội, bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em và vai trò của cha mẹ đối với trẻ em.

Ở nhóm thảo luận vấn đề mạng xã hội hiện nay, các em cũng đã nêu ra được một số mặt về lợi ích của mạng xã hội, như có thể tự trang bị cho mình nguồn tri thức, nâng cao giá trị bản thân; có thể sử dụng mạng xã hội là nơi quảng cáo, kinh doanh đem lại nguồn thu nhập. Bên cạnh đó các em cũng nêu được một số mặt tác hại của mạng xã hội như: Mặc dù Facebook cũng đã hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi đăng nhập nhưng họ vẫn cố tìm cách đăng nhập vào. Hầu hết các trẻ đều sử dụng mạng xã hội mà không có kỹ năng bảo vệ mình. Nhiều trẻ còn kết bạn với người lạ và chia sẻ thông tin cá nhân với họ.

Các em thảo luận về vấn đề mạng xã hội

Ở nhóm thảo luận về vấn đề vai trò của cha mẹ đối với trẻ em, có em đã nêu ý kiến cho rằng hầu hết cha mẹ đều quan tâm đến con cái của mình, bảo vệ con không sa vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó các em cũng cho rằng hạn chế của cha mẹ là không cho các con tham gia các lớp học kỹ năng sống, nuông chiều bảo vệ con quá mức, áp đặt tư tưởng của mình.

Vấn đề phòng chống tai nạn thương tích, các em cũng chỉ ra được các nguyên nhân gây tai nạn thương tích cho trẻ em về tai nạn giao thông, tai nạn vì các vật nhọn... và đưa ra một số giải pháp khắc phục rất thực tế như không nên để trẻ em một mình ở những nơi có vật nhọn trong phòng, không cho trẻ em tự ý dùng dao kéo, cẩn thận khi dùng các thiết bị vật dụng có điện.

Tại Diễn đàn các em cũng trực tiếp đối thoại với lãnh đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định, trong 2 ngày tham gia diễn đàn, các em đã được tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để biết cách tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; tổ chức thảo luận nhóm để đi đến thống nhất về những ý kiến, nguyện vọng của các em đối với những vấn đề: phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, về bạo lực học đường, bạo lực, xâm hại trẻ em...; được tham quan và vui chơi tại Khu du lịch Cửa biển. Các em cũng đã được lãnh đạo các sở, ban, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia đối thoại cùng các em về những vấn đề mà các em quan tâm, những vấn đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt, học tập mà các em mong muốn được chia sẻ, quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương cùng lắng nghe tiếng nói, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ước mơ của các em. Qua đó, có định hướng chỉ đạo việc thực hiện và hoàn thiện các chính sách trợ giúp cho trẻ em, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện nhằm giúp trẻ em thực hiện được những mong ước của bản thân đồng thời thúc đẩy toàn xã hội cùng tham gia thực hiện Quyền trẻ em ngày càng tốt hơn.

NGỌC MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tao-co-hoi-cho-tre-em-thuc-hien-quyen-tham-gia-cua-minh-d100537.html