Tạo điều kiện để các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả

Hiện, toàn tỉnh có 46 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, với khoảng 2.394 thành viên, trong đó thành viên là người cao tuổi chiếm 70%. Tổng quỹ huy động được khoảng 1,1 tỷ đồng.

Liên thế hệ hỗ trợ nhau
Nơi trao gửi yêu thương
Chăm lo cho người cao tuổi

Sáng 28/3, tại Hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (CLB) giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Xuân Tình, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Hội tích cực phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương; huy động các nguồn lực hoặc lồng ghép từ các chương trình, dự án, kế hoạch của địa phương,… nhằm hỗ trợ kinh phí cho các CLB hoạt động. Tiếp tục duy trì, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB hiện có, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 70% xã, phường, thị trấn thành lập CLB.

Các thành viên của Hội người cao tuổi tỉnh Cà Mau dự Hội nghị sơ kết giữa kỳ Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

“Tập trung thực hiện tốt việc tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích, nâng cao nhận thức, chăm sóc đời sống tinh thần thông qua phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh,… nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi ích người cao tuổi”, ông Tình lưu ý.

Thời gian qua, Ban chủ nhiệm các CLB luôn kết nối vận động các công ty, xí nghiệp, mạnh thường quân thực hiện các hoạt động như: vận động hỗ trợ xây mới 2 căn nhà và mua trên 50 thẻ BHYT cho thành viên CLB có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền khoảng 125 triệu đồng, vận động quần áo, giày, dép, mì, sửa các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho trên 4.550 lượt người; hỗ trợ tiền mua gạo, áo quan… trị giá trên 100 triệu đồng; hơn 200 thành viên được vay vốn cải thiện đời sống từ quỹ CLB...

Dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau tặng giấy khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, thành lập, quản lý và hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2018-2023. (Trong ảnh: Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau, trao giấy khen cho các cá nhân).

Ngoài ra, CLB còn vận động các thành viên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí; lập sổ theo dõi sức khỏe cho thành viên theo quy định; thăm và chăm sóc sức khỏe cho khoảng 280 người cao tuổi có bệnh nền nặng; các CLB thuộc các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, xe đạp... thu hút hơn 6.000 lượt thành viên tham gia, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích…

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tao-dieu-kien-de-cac-cau-lac-bo-lien-the-he-tu-giup-nhau-hoat-dong-hieu-qua-a31847.html