Tạo động lực giúp nông dân phát triển kinh tế khu vực biên giới

Ngày 18-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau và Hội Nông dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Ký kết phối hợp vận động nông dân khu vực biên giới biển đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới tổ quốc giai đoạn 2019-2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Theo đó, thời gian qua, hai đơn vị đã thường xuyên phối hợp vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các các phong trào như: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, xây dựng “điểm sáng vùng biển” về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, “Ấp, khóm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Ấp, khóm văn hóa tiêu biểu”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

BĐBP đã làm chủ 4 dự án hỗ trợ việc làm với số vốn trên 300 triệu đồng, hỗ trợ 60 hộ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, các hộ vay vốn đã thoát nghèo và thanh toán dứt điểm vốn vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

BĐBP mở và duy trì 1 lớp học tình thương cho con em cư dân trên đảo Hòn Chuối, nhận đỡ đầu cho 39 cháu học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” với số tiền trên 800 triệu đồng, 44 cháu học sinh theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng" với số tiền 105.000.000đồng/năm, hỗ trợ cho 102 lượt cháu học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị còn trích quỹ của đơn vị mua sách vở, dụng cụ học tập cho các cháu học sinh nghèo, trị giá trên 50 triệu đồng; phối hợp vận động hơn 659 em trong độ tuổi đến trường, 132 em bỏ học trở lại trường... Sử dụng hàng trăm ngày công lao động sửa chữa phòng học, làm đường, cầu giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn.

BĐBP Cà Mau tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn biên giới biên của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Lê Khoa

2 cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp chăm lo các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn nhân dịp lễ, tết, kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; phối hợp với các cấp hội tổ chức thăm hỏi và tặng 8.332 suất quà cho các gia đình chính sách và nông dân nghèo trên địa bàn Biên phòng trị giá trên 3 tỷ đồng; phụng dưỡng 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ thường xuyên 13 gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo được trên 9 tỷ đồng.

Tổ chức tặng quà, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 6.723 người nghèo, gia đình chính sách; tiêm chủng mở rộng cho 29.925 phụ nữ và trẻ em; tẩm màn chống muỗi cho người dân được 4.585 cái; sửa chữa và cất mới 179 ngôi nhà mái ấm biên cương, nhà đại đoàn kết cho nông dân nghèo, khuyết tật, neo đơn trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Thông qua hiệu quả hoạt động của các phong trào, các cuộc vận động góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tao-dong-luc-giup-nong-dan-phat-trien-kinh-te-khu-vuc-bien-gioi/