Tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nằm trong Khối thi đua 14, Trường Sĩ quan lục quân 2 (nay là Trường đại học Nguyễn Huệ) là một điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, động viên học viên Trường Sĩ quan lục quân 2 đầu năm mới 2020

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thăm, động viên học viên Trường Sĩ quan lục quân 2 đầu năm mới 2020

Trong đó, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới.

* Bám sát nhiệm vụ chính trị

Theo Đại tá, PGS-TS Đỗ Hoàng Ngân, Phó chính ủy nhà trường, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan lục quân 2 đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng, thi đua yêu nước và phong trào TĐQT. Nhờ đó, phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, trực tiếp góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phong trào TĐQT đã được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tạo động lực nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học. Đến nay, 100% cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ đại học (gần 50% có trình độ sau đại học); đội ngũ giảng viên có 66,3% trình độ sau đại học, gần 30 nhà giáo giỏi cấp bộ; 67 giảng viên chính; 21 phó giáo sư, 87 tiến sĩ và 672 thạc sĩ.

Đại tá Đỗ Hoàng Ngân nhấn mạnh: “Phong trào TĐQT đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của nhà trường. Các nội dung đột phá về điều lệnh; làm theo chức trách, hành động theo điều lệnh; chính quy tốt nhất, doanh trại đẹp nhất; nghiên cứu khoa học và vận dụng hiệu quả nhất trong giảng dạy... được triển khai có hiệu quả, trong đó nổi bật là những đơn vị điển hình như: Phòng Khoa học quân sự, Phòng Chính trị, Phòng Kỹ thuật, Khoa Chiến thuật...”.

Thực hiện tốt phong trào TĐQT đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối với quân đội. Đồng thời, hiệu quả từ hoạt động của phong trào TĐQT đã thực sự tạo động lực để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học giỏi, rèn nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao...

* Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào TĐQT

Theo thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng nhà trường, phát huy những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước và TĐQT trong toàn trường. Từ đó, các bộ phận căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức tốt, có hiệu quả các nội dung của phong trào TĐQT, phấn đấu hằng năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

“Nhà trường phát huy tốt truyền thống Trung dũng, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, dạy tốt, học tốt, triển khai các nội dung TĐQT gắn với thực hiện tốt 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng GD-ĐT; nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, duy trì nghiêm kỷ luật và đột phá trong tổ chức thực hiện nghị quyết” - thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua trọng điểm như: thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện tốt văn hóa công sở; tham gia tích cực công tác Dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, giữ vững mối quan hệ đoàn kết với các đơn vị trong khối thi đua, với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công trên địa bàn đóng quân...

5 năm qua, Trường Sĩ quan lục quân 2 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Vương quốc Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị; Bộ Quốc phòng tặng 2 cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh Đồng Nai tặng 2 cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Chính trị và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương. Có 896 tập thể, trên 16,5 ngàn cá nhân được nhà trường khen thưởng...

Nam Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202006/phong-trao-thi-dua-quyet-thang-o-truong-si-quan-luc-quan-2-tao-dong-luc-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-3008530/