Tạo động lực phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi' trong thời kỳ mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của Binh chủng Công binh có bước phát triển, yêu cầu ngày càng cao. Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) binh chủng xác định: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là cơ sở, tiền đề quan trọng, tạo động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn binh chủng phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi', nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đảng ủy, BTL và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh chủng đã quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác TĐKT và Phong trào TĐQT. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Phong trào TĐQT theo phương châm: Thi đua hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá (tổ chức, biên chế; huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; cải cách hành chính quân sự, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu). Cơ quan chính trị các cấp trong binh chủng thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, sát thực tiễn trong từng cơ quan, đơn vị, từng nhiệm vụ và trong các lĩnh vực hoạt động của bộ đội.

Thực hiện Phong trào TĐQT, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh chủng chủ động nắm bắt, giải quyết, định hướng tư tưởng bộ đội trước diễn biến phức tạp của tình hình, triển khai hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị” của Bộ Quốc phòng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo. Qua đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, sự chống phá của các thế lực thù địch và tác động của mặt trái cơ chế thị trường, binh chủng luôn giữ vững sự ổn định về chính trị.

 Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh kiểm tra, động viên chiến sĩ Lữ đoàn 293 trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: NGUYỄN VĂN

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Tư lệnh Binh chủng Công binh kiểm tra, động viên chiến sĩ Lữ đoàn 293 trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: NGUYỄN VĂN

Thực hiện phương châm “giữ vững đoàn kết, đề cao nêu gương”, Phong trào TĐQT của binh chủng hướng vào xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Binh chủng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Cơ quan các cấp trong binh chủng đẩy mạnh thi đua "Nghiên cứu sâu, hướng dẫn sát, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả", "Nói ngắn, viết gọn", xây dựng đội ngũ cán bộ "Hai giỏi" (giỏi về tham mưu đề xuất; giỏi về hướng dẫn, triển khai, tổ chức thực hiện), tích cực đổi mới phương pháp tác phong công tác, hướng về cơ sở, nắm chắc cơ sở. Binh chủng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều vấn đề mang tính chiến lược, như: Tổ chức biên chế lực lượng công binh toàn quân thời bình, thời chiến; điều chỉnh quy hoạch công trình chiến đấu cho các hướng, khu vực trọng điểm, xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ, bảo đảm trang bị kỹ thuật công binh. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác huấn luyện chuyên ngành công binh, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom, mìn, vật nổ, xử lý bom đạn cấp 5. Huấn luyện Đội Công binh tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời có nhiều đổi mới trong tham mưu, đề xuất về phương pháp tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, tập huấn cán bộ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tổ chức các nhiệm vụ.

Phong trào thi đua trong huấn luyện của toàn binh chủng diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Binh chủng quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, ra nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy binh chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Các đơn vị thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong huấn luyện, coi trọng bồi dưỡng, tập huấn cán bộ trước giai đoạn huấn luyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh thi đua, tập trung đột phá vào tổ chức, phương pháp huấn luyện đối với cán bộ phân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, năng lực khai thác, làm chủ các loại vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại; huấn luyện sát với địa bàn và đối tượng tác chiến, tăng cường huấn luyện đêm. Chất lượng huấn luyện cho các đối tượng ngày càng được nâng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập với nhiều nước trên thế giới và diễn tập chiến thuật ở các cấp. Tổ chức các hội thi, hội thao từ cơ sở đến cấp binh chủng đạt chất lượng tốt, tham gia cấp toàn quân đạt giải cao, đặc biệt lần đầu tiên tham gia Army Games 2019 tại Liên bang Nga, đội tuyển của binh chủng giành Huy chương Đồng.

Phong trào thi đua “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiết kiệm” trong xây dựng công trình quốc phòng được các đơn vị chú trọng, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy khả năng sáng tạo, tích cực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn, góp phần tăng năng suất lao động, giảm công sức bộ đội, nâng cao chất lượng công trình. Binh chủng đã xử lý an toàn gần 4.700 tấn bom, mìn, vật nổ, bom đạn cấp 5. Cán bộ, chiến sĩ đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, hội thi, hội thao nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; tập trung bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho SSCĐ, huấn luyện, xây dựng công trình, làm đường tuần tra biên giới, dò tìm bom, mìn, vật nổ, cứu hộ, cứu nạn...

Thông qua Phong trào TĐQT, đã có hơn 20.000 lượt tập thể, cá nhân trong binh chủng được các cấp khen thưởng, tôn vinh; binh chủng được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất năm 2016. Từ Phong trào TĐQT đã hình thành nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các mặt công tác, với quyết tâm cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng binh chủng, xây dựng quân đội thời kỳ mới.

Trong gian đoạn 2019-2024, Binh chủng Công binh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ có tính chất ngày càng phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao. Để Phong trào TĐQT ngày càng có chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, binh chủng xác định chủ đề thi đua: Phát huy truyền thống Mở đường thắng lợi, giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mục tiêu thi đua tập trung vào phấn đấu đạt và vượt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Đảng ủy Binh chủng đề ra, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc tình hình cơ quan, đơn vị, xây dựng, nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng binh chủng vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng LÊ XUÂN CÁT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-dong-luc-phat-huy-truyen-thong-mo-duong-thang-loi-trong-thoi-ky-moi-593038