Tạo đột phá trong thực hiện CVĐ 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', gắn với việc học tập, làm theo Bác

Sáng 23-7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị (trực tuyến) sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến (ĐHTT) 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ', học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Hội nghị đánh giá, 5 năm thực hiện CVĐ đã đạt hiệu quả thiết thực, huy động được mọi tổ chức, cá nhân tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao. Kết hợp chặt chẽ thực hiện CVĐ với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua Quyết thắng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy mạnh mẽ nhân tố tích cực.

 Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động được trao thưởng tại điểm cầu Hà Nội.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động được trao thưởng tại điểm cầu Hà Nội.

CVĐ đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội, của BĐBP; giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của toàn lực lượng; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; tăng cường đoàn kết thống nhất; mối quan hệ đoàn kết quân dân được phát huy, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong toàn lực lượng tiếp tục xác định CVĐ là một nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các nội dung của CVĐ, nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ để xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đăng ký phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trên từng cương vị công tác. Các tổ chức quần chúng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chính trị các cấp; tập trung rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh những nội dung đã triển khai, tạo bước đột phá trong thực hiện CVĐ, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP, với các phong trào thi đua, các cuộc vận động chung của toàn quân, toàn lực lượng. Đặc biệt, cần tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, coi trọng công tác thông tin tuyên truyền, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân ĐHTT để cổ vũ, động viên việc thực hiện CVĐ và các phong trào thi đua của các đơn vị.

Tin, ảnh: ANH QUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tao-dot-pha-trong-thuc-hien-cvd-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-gan-voi-viec-hoc-tap-lam-theo-bac-583106