Tạo dựng không gian hợp tác rộng lớn

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân - Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất - CIIE 2018 được tổ chức từ ngày 5 đến 10-11 tại Thượng Hải, Trung Quốc và sẽ diễn ra hằng năm là sự kiện xúc tiến thương mại (XTTM) quan trọng của Chính phủ Trung Quốc với mục tiêu mở cửa thị trường Trung Quốc ra thế giới, tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa.

Tham dự hội chợ với vai trò “Quốc gia danh dự”, Việt Nam có cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh quốc gia, tăng cường XTTM đầu tư và du lịch hiệu quả. Các doanh nghiệp (DN) Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và giao dịch, mở rộng hợp tác kinh doanh với hơn 150 nghìn DN, nhà đầu tư Trung Quốc và các nước khác. Thông qua CIIE 2018, với vai trò cầu nối giữa Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Trung Quốc, Việt Nam mong muốn tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa những lợi ích thiết thực mà thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đem lại, đóng góp vào sự phát triển toàn diện quan hệ kinh tế, thương mại ASEAN - Trung Quốc. Khu gian hàng thương mại Việt Nam có sự tham gia của 25 DN có năng lực xuất khẩu tốt và thương hiệu uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ công nghệ thông tin.

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc tổ chức Hội chợ CIIE 2018 nhằm thể hiện tư duy hợp tác cùng thắng, cùng có lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của khu vực và toàn cầu. Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, công bằng, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ quốc tế; ủng hộ tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng mong rằng, qua hội chợ này, DN các nước sẽ hiểu nhiều hơn về sản phẩm, những tiềm năng của Việt Nam, cùng thúc đẩy hợp tác thương mại cân bằng, bền vững, cùng có lợi. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế tiên tiến và các tiêu chuẩn cao trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Việt Nam chào đón các bạn và hoan nghênh các bạn hợp tác phát triển thành công tại Việt Nam. Thông điệp của nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam được các lãnh đạo tham dự hội chợ hoan nghênh và đánh giá rất cao.

Trong buổi hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung Quốc mở cửa, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam vào Trung Quốc; có chính sách và biện pháp thiết thực để giảm mức nhập siêu lớn hiện nay của Việt Nam, hướng tới thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững; hoan nghênh các DN hàng đầu của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; bày tỏ tin tưởng hội chợ sẽ mở ra những kênh hợp tác, phân phối mới thuận lợi, tập trung thúc đẩy thương mại chính ngạch, xây dựng thương hiệu để ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu với Việt Nam, sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam để thương mại hai nước phát triển theo hướng cân bằng, bền vững. Thời gian qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp mở rộng nhập khẩu từ Việt Nam và đã từng bước giảm nhập siêu của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực tạo dựng không gian lớn hơn nữa cho hợp tác giữa cộng đồng DN hai nước.

Quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - thương mại thời gian qua đạt nhiều thành quả tích cực. Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Chính vì tầm quan trọng như vậy, ngay sau khi tới Thượng Hải - thành phố sầm uất, phát triển nhất Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại, tiếp xúc với các tập đoàn, DN hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông, xây dựng, xuất nhập khẩu, nông nghiệp...

Thủ tướng thẳng thắn bày tỏ, Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Việt Nam. Nhiều nông sản nhiệt đới được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Tuy vậy, các mặt hàng nông sản của Việt Nam hiện mới được biết đến và tiêu thụ rộng rãi ở các địa phương phía nam Trung Quốc (chủ yếu là Quảng Tây, Vân Nam), mà chưa thâm nhập sâu thị trường nội địa Trung Quốc. Thủ tướng mong muốn các tập đoàn, DN Trung Quốc hợp tác nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, hướng tới cân bằng cán cân thương mại song phương; mong các DN hai bên kết nối hợp tác để “hai bên cùng thắng”. Thủ tướng cũng thông tin thêm, bình quân mỗi năm Việt Nam cần 25 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng và cần tới 138 tỷ USD vốn cho đầu tư nguồn và lưới điện từ nay đến năm 2030. Thủ tướng cho biết, nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển năng lượng sẽ được huy động từ nhiều nguồn lực, trong đó có khu vực tư nhân.

Chủ tịch Tập đoàn Sunwah (Hồng Công, Trung Quốc) G.Choi - nhà đầu tư lớn, đã gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm qua thông báo với Thủ tướng rằng, các tập đoàn lớn của Trung Quốc, trong đó có Sunwah, đang đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn lớn của Nhật Bản để đầu tư sang nước thứ ba và hai bên nhất trí chọn Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Sunwah cho biết, tập đoàn đã xuất khẩu 80 nghìn tấn cà-phê Việt Nam đi khắp các thị trường và sẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch tại Việt Nam.

Lãnh đạo Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (châu Á) - ICBC châu Á (Trụ sở tại Hồng Công, Trung Quốc) chia sẻ, ngân hàng đã thành lập riêng một cơ quan để hỗ trợ các DN Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Việc huy động vốn đầu tư vào Việt Nam của ICBC cũng rất thuận lợi. Lãnh đạo ICBC châu Á cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Lãnh đạo Tập đoàn Quang Minh - tập đoàn thực phẩm lớn nhất Thượng Hải bày tỏ, qua phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, tập đoàn hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là về sự phát triển nhanh chóng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Tiềm năng hợp tác nông nghiệp với các DN Việt Nam rất lớn.

Tham dự các buổi đối thoại DN này, chúng tôi nhận thấy các DN Việt Nam đang quyết tâm đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Trung Quốc. Một DN xuất khẩu cà-phê cho biết, hiện tiêu chuẩn sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc cũng hết sức khắt khe, không kém tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu (EU), Nhật Bản... Để xuất được sản phẩm cà-phê, DN này đã phải chuẩn bị cả năm để đáp ứng yêu cầu của đối tác về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, các thủ tục liên quan.

Nhân dịp này, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị kết nối DN Việt Nam - Trung Quốc. Phía Trung Quốc bày tỏ đặc biệt quan tâm các sản phẩm đặc thù nhiệt đới mà Việt Nam có thế mạnh như cà-phê, hạt tiêu, cá tra, hải sản... Đại diện Tập đoàn Hoa Thần cho biết, tập đoàn sẽ tăng cường nhập khẩu các loại nông sản của Việt Nam.

Nhân dịp tham dự Hội chợ CIIE 2018, tại Thượng Hải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc, tỉnh Chiết Giang đã dự lễ khai trương Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là Văn phòng XTTM thứ hai của Việt Nam tại Trung Quốc được thành lập sau Văn phòng XTTM Việt Nam tại Trùng Khánh. Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu đi vào hoạt động nhằm cung cấp và hỗ trợ trực tiếp về XTTM và đầu tư cho DN Việt Nam và DN Trung Quốc trên địa bàn, qua đó nâng cao kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước một cách bền vững, tăng cường thu hút đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam và ngược lại.

Chuyến tham dự Hội chợ CIIE 2018 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, nhất là đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư lên một tầm cao mới.

HÀ THANH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38155702-tao-dung-khong-gian-hop-tac-rong-lon.html