Tạo dựng mái ấm, tiếp thêm động lực cho người lao động

Cùng với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho công nhân, người lao động thành phố, các cấp Công đoàn TP Hồ Chí Minh đã luôn chủ động, sáng tạo, đi đầu bằng những chương trình cụ thể, tiếp thêm niềm tin và tạo động lực để người lao động gắn bó với công việc, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chương trình 'Mái ấm công đoàn' và 'Trái tim nghĩa tình' là hai chương trình được các cấp Công đoàn thành phố khởi xướng và duy trì hiệu quả nhiều năm qua.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi cháu Tô Phúc Như sau khi được phẫu thuật tim.

Vừa tan ca ở Nhà máy sản xuất giày dép của Công ty TNHH Việt Nam Samho (xã Tân Quy, huyện Củ Chi), chị Ðào Thị Lin vội về nhà lo bữa cơm chiều để kịp cho các con học bài, còn chồng chị thì chạy thêm một cuốc xe chở hàng. Mới bình phục sau cơn phẫu thuật thay van tim cách đây gần ba tháng, giờ sức khỏe chị Lin khá hơn rất nhiều. Chị đã làm được nhiều việc trong nhà để phụ chồng con mà không phải nhờ đến người thân như lúc trước. Năm 2011, chị Lin bắt đầu vào công ty làm công nhân thuộc khâu sản xuất. Sau khi lập gia đình và có con, sức khỏe của chị ngày càng sa sút. Trong dịp khám sức khỏe của công ty năm 2016, chị Lin phát hiện mình bị hẹp van tim 2/4, nhưng với đồng lương ít ỏi (năm triệu đồng/tháng) cùng với khoản thu nhập làm thuê bấp bênh của chồng, chị chỉ dám mua thuốc uống để bệnh không nặng hơn. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình chị Lin quá khó khăn, hai vợ chồng và hai con ở trong căn nhà 20 m2 trên đất nghĩa địa của nhà chồng, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã báo cáo trường hợp của chị lên Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện Củ Chi và LÐLÐ thành phố để chị có cơ hội được nhận sự hỗ trợ của Chương trình "Trái tim nghĩa tình". Tháng 6-2018, chị Lin được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật và thay van tim trong niềm vui mừng của hàng trăm anh em công nhân cũng như gia đình. Theo Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Việt Nam Samho, tổng số tiền do Công đoàn, Ban Giám đốc công ty cùng LÐLÐ huyện Củ Chi và LÐLÐ thành phố hỗ trợ cho ca phẫu thuật tim của chị Lin gần 120 triệu đồng. Ðây là việc làm rất ý nghĩa của công đoàn cơ sở hỗ trợ thiết thực cho người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất và mang lại niềm vui đầm ấm cho gia đình. "Việc phẫu thuật tim để có một sức khỏe ổn định thật sự là giấc mơ của tôi vì phải chi phí cả trăm triệu đồng, bản thân tôi khó có khả năng chi trả. Tấm lòng của tổ chức Công đoàn cũng như của anh em công nhân đã tiếp thêm niềm tin để tôi gắn bó trong công việc", chị Lin xúc động chia sẻ.

Một trường hợp khác cũng nhận được sự hỗ trợ đầy nhân văn của Chương trình "Trái tim nghĩa tình" là cháu Tô Phúc Như (sinh năm 2006), là con chị Trương Thị Minh Trang, công nhân Công ty TNHH Sonion (Khu công nghệ cao, quận 9) bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Gia đình chị Trang có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng chị làm nghề tự do, công việc không ổn định, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương của chị Trang hơn năm triệu đồng/tháng. Cuối năm 2017, qua đề xuất của công đoàn công ty, Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã cùng chung tay hỗ trợ chi phí giúp cháu Như được điều trị và mổ tim, mang lại sức khỏe ổn định, nhờ đó vợ chồng chị Trang yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Vừa dọn vào căn nhà rộng hơn 100 m2 ở khu phố 7, phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) còn thơm mùi vôi mới, anh Nguyễn Thành Việt, lái xe tại Hợp tác xã (HTX) Mây tre lá Ba Nhất, vẫn còn bùi ngùi vì đã hơn 20 năm làm công nhân tại HTX anh mới có được căn nhà của riêng gia đình. Ðây là căn nhà được Công đoàn HTX Mây tre lá Ba Nhất xây dựng và trao cho vợ chồng anh Việt theo Chương trình "Mái ấm Công đoàn" được HTX duy trì thực hiện nhiều năm qua. Anh Việt cho biết: Năm 1997, anh cùng vợ từ miền trung vào Bình Dương lập nghiệp và cả hai vào làm tại HTX Ba Nhất từ đó đến nay. Ban đầu vợ chồng anh Việt ở tại khu lưu trú của HTX trong căn phòng nhỏ hẹp, khi con cái trưởng thành rất cần một căn nhà nhỏ để có đủ chỗ cho gia đình sinh hoạt, nhưng thu nhập của cả hai vợ chồng cũng chỉ đủ nuôi con ăn học. Ông Phạm Như Huỳnh, Chủ tịch Công đoàn HTX cho biết: Nhận thấy vợ chồng anh Việt làm việc rất tích cực, trong khi con cái đến tuổi trưởng thành mà không có mái ấm riêng cho nên Ban Chấp hành Công đoàn đã kêu gọi người lao động chung tay hỗ trợ một khoản kinh phí 200 triệu đồng để anh chị có cơ hội tạo dựng căn nhà mới. Ý nghĩa hơn, căn nhà này được chính bà Nguyễn Thị Cúc, nguyên Chủ nhiệm HTX cho đất cùng với 400 triệu đồng góp thêm và số tiền của Công đoàn HTX để xây dựng căn nhà kiên cố. Hơn mười năm qua, thông qua Chương trình "Mái ấm công đoàn", hàng trăm căn nhà đã được các cấp công đoàn vận động người lao động, lãnh đạo các doanh nghiệp cùng các nhà tài trợ để trao cho gia đình người lao động gặp khó khăn về nhà ở, giúp họ có một nơi ở ổn định, yên tâm gắn bó với công việc.

Là một trong những đơn vị triển khai tích cực hai chương trình thiết thực này, Phó Chủ tịch LÐLÐ quận Gò Vấp Phạm Văn Tài cho biết, nhiều năm qua, rất nhiều công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp luôn chủ động nắm bắt hoàn cảnh của người lao động, kịp thời có đề xuất để công đoàn cấp trên huy động nguồn kinh phí cùng công đoàn cơ sở chung tay mang đến những mái ấm, những ca phẫu thuật mổ tim giúp công nhân, người lao động và con em họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Liên tục trong 5 năm gần đây, LÐLÐ quận Gò Vấp cùng công đoàn cơ sở đã trao hàng chục Mái ấm công đoàn và hỗ trợ kinh phí mổ tim cho người lao động và con em họ với chi phí gần 500 triệu đồng.

Theo ông Trần Ðoàn Trung, Phó Chủ tịch LÐLÐ thành phố Hồ Chí Minh, được LÐLÐ thành phố triển khai hơn mười năm qua, Chương trình "Mái ấm công đoàn" thật sự đã lan tỏa rộng, niềm vui của người lao động cũng nhân lên gấp bội. Bên cạnh đó, Chương trình "Trái tim nghĩa tình" đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của công nhân và công đoàn các cấp, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các bệnh viện nhằm giúp cho công nhân và con công nhân trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tim cần phải phẫu thuật có điều kiện điều trị bệnh. Theo LÐLÐ thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2012 đến nay, Chương trình "Trái tim nghĩa tình" đã giúp phẫu thuật tim cho 27 công nhân, người lao động và 18 người con của họ với tổng chi phí 4,5 tỷ đồng. Riêng Chương trình "Mái ấm công đoàn", chỉ tính từ năm 2013 đến cuối năm 2017, các cấp Công đoàn thành phố đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 358 căn nhà "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Cả hai chương trình nêu trên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tổ chức công đoàn và người lao động tại TP Hồ Chí Minh.

QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37721802-tao-dung-mai-am-tiep-them-dong-luc-cho-nguoi-lao-dong.html