Tạo hình hồ ly của Dương Mịch

Dương Mịch thể hiện vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng trong phim 'Hồ ly tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên'. Cô đóng cùng đàn em kém 6 tuổi Cung Tuấn.

 Ngày 8/7, Sina đưa tin bộ phim Hồ ly tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên công bố hai diễn viên chính Dương Mịch và Cung Tuấn. Tạo hình cổ trang sắc đỏ vai hồ ly nữ vương của Dương Mịch gây ấn tượng mạnh với vẻ quyến rũ, ma mị.

Ngày 8/7, Sina đưa tin bộ phim Hồ ly tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên công bố hai diễn viên chính Dương Mịch và Cung Tuấn. Tạo hình cổ trang sắc đỏ vai hồ ly nữ vương của Dương Mịch gây ấn tượng mạnh với vẻ quyến rũ, ma mị.

Trước đó, Dương Mịch từng thể hiện vai hồ ly Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Tuy nhiên, Bạch Thiển thường mặc sắc trắng, tính cách lạnh lùng, cao ngạo. Còn Đồ Sơn Hồng Hồng trong Nguyệt Hồng Thiên lại có nét đẹp khác.

Trong phần Nguyệt Hồng Thiên, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

Theo Sohu, Hồ yêu Tiểu Hồng Nương là dự án "giải hạn" cho Dương Mịch trong năm nay. Nữ diễn viên chịu cảnh thất nghiệp hơn 6 tháng qua vì không tìm được bạn diễn. Trong đó, bộ phim Kiều tàng mà cô được mời đóng chính từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa thể bấm máy vì không có nam chính.

Tuy nhiên, Nguyệt Hồng Thiên gặp rắc rối ngay từ khi khởi quay. Nữ chính của phim vốn xác định là Viên Băng Nghiên, nhưng người đẹp vướng bê bối trốn thuế. Hiện tại, đoàn phim vẫn chưa xác định có thay Viên Băng Nghiên hay không. Trong khi đó, nhiều khán giả lo lắng scandal của Viên Băng Nghiên có thể ảnh hưởng tới khả năng lên sóng của phim. Theo hiển thị trên Douban, vai diễn của Viên Băng Nghiên được thay thế bằng diễn viên Chúc Tự Đan, đàn em cùng công ty với Dương Mịch.

Khi Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng cũng nhận phản ứng trái chiều của khán giả. Hồ yêu Tiểu Hồng Nương vốn là phim hoạt hình nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhân vật nữ chính vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ, lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn, đáng yêu tên Đồ Sơn Tô Tô. Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, bị cho là không phù hợp với vai Đồ Sơn Hồng Hồng.

Theo Sina, Dương Mịch vẫn trung thành với thể loại phim ngôn tình cổ trang. Trước đó, các dự án Phù Dao hoàng hậu, Hộc Châu phu nhân không thành công như mong đợi. Song, thể loại phim này được khán giả Trung Quốc yêu thích, dễ đạt thành tích tốt.

Sina đánh giá Dương Mịch đang rơi vào tình cảnh ảm đạm như Angelababy. Cô muốn hợp tác cùng nam diễn viên hạng A, vừa có khả năng diễn xuất, vừa có tiếng tăm để tạo ra tác phẩm chất lượng cao nhằm cứu vớt danh tiếng, nhưng không ai muốn diễn chung với Dương Mịch. Việc lựa chọn Cung Tuấn vào vai nam chính cũng khiến khán giả lo lắng về sự ăn ý giữa hai diễn viên

Cung Tuấn đang là cái tên được săn đón trong giới giải trí Trung Quốc, nhờ thành công của phim đam mỹ (tình yêu đồng giới nam) Sơn hà lệnh. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1992 đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án An Lạc truyện.

Ngoài Dương Mịch và Cung Tuấn, phim còn có sự tham gia của Trương Vân Long đóng Tam thiếu gia của Ngạo Lai quốc. Vai diễn Đồ Sơn Dung Dung do nữ diễn viên trẻ Hồ Liên Hinh sinh năm 2000 thể hiện. Trần Đô Linh, Vương Nhất Phi, Quách Hiểu Đình, Lưu Thi Thi tham dự với tư cách khách mời.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tao-hinh-ho-ly-cua-duong-mich-post1333808.html