Tạo khí thế mới, động lực mới xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Nhiều năm qua, các cơ quan, đơn vị quân đội có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới để quân đội hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt cùng toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc, tuyên truyền hiệu quả

Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đóng quân, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố, tình hình an ninh chính trị khá phức tạp, tác động không nhỏ đến tư tưởng bộ đội; công tác huấn luyện đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác QS, QP, xây dựng nền QPTD vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn tác chiến đường không mới của địch...; từ đó cán bộ, chiến sĩ luôn có quyết tâm cao vượt qua khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại khí tài thế hệ mới, khí tài cải tiến, hiện đại. Sư đoàn thường xuyên được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

 Chiến sĩ Đại đội 16, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: HẰNG THU

Chiến sĩ Đại đội 16, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: HẰNG THU

Ở Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang và Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1), cấp ủy, chỉ huy đơn vị xác định cụ thể các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong xây dựng nền QPTD thông qua chương trình giáo dục chính trị hằng năm, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nói chuyện thời sự, học tập các chuyên đề của sĩ quan...; tổ chức cho bộ đội đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tiêu chí xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Theo đánh giá của Tổng cục Chính trị, thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền QPTD vững mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thế trận QPTD. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự thống nhất cao về chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động trong cơ quan, đơn vị. Các đơn vị gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền QPTD với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ

Một trong những kinh nghiệm của thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền QPTD vững mạnh của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển là trực tiếp thực hiện tốt vai trò trung tâm hiệp đồng tác chiến, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình trên biển, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và trực tiếp tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, cứu nạn, kiểm tra, giám sát trên vùng biển, đảo... Từ năm 2009 đến nay, các đơn vị cảnh sát biển đã thực hiện hơn 140 vụ cứu nạn trên biển, có nhiều biện pháp xử lý đối với tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt thủy sản trái pháp luật...

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tiến hành hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của quân đội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị quân chính toàn quân năm 2019, nhiều đại biểu đã đánh giá: Toàn quân tổ chức tốt các hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an đẩy mạnh hoạt động xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền QPTD vững mạnh. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng KVPT ngày càng hoàn chỉnh, thực hiện tốt các cuộc diễn tập, góp phần tạo nên thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc trên toàn quốc... Các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các đoàn kinh tế-quốc phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt những chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo của Chính phủ; dự án quy hoạch ổn định dân cư, mô hình giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia thực hiện các nội dung, chương trình xây dựng nông thôn mới; qua đó tạo động lực mới, khí thế mới để toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, kiên định, vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QS, QP, xây dựng nền QPTD vững mạnh, các đơn vị quân đội đã đề cao quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục phát huy cao độ bản chất cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới, để quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

MINH ĐĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-khi-the-moi-dong-luc-moi-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-vung-manh-605599