Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát và thực hiện thu hồi các dự án nhà đầu tư tự chấm dứt thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, các lĩnh vực đã và đang được cấp ủy, chính quyền tỉnh quyết liệt triển khai.

Giọng nữ

Giọng nam

Giọng nữ

Giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Trong triển khai các dự án trọng điểm, UBND tỉnh đã duy trì hoạt động, điều hành các tổ công tác, tăng cường, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ đầu tư, tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có Nhà máy chế biến cà phê Sơn La; Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La... góp phần giảm áp lực tiêu thụ quả tươi, đa dạng sản phẩm nông sản của tỉnh, tạo thêm hàng trăm việc làm cho lao động và tăng thu ngân sách địa phương.

Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La.Ảnh: PV

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm; rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh ta đã thành lập Tổ công tác xử lý các dự án đã chấm dứt phải thu hồi đất; xây dựng quy chế phối hợp thực hiện việc thu hồi đất đối với trường hợp dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư. Qua rà soát đánh giá tổng thể các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2016 đến nay, có 94 dự án chậm tiến độ; trong đó, 29 dự án đủ điều kiện điều chỉnh tiến độ; 21 dự án đã hoàn thành; 24 dự án nhà đầu tư tự chấm dứt thực hiện; 13 dự án thực hiện quy trình thu hồi; 7 dự án đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án thu hồi.

Doveco Sơn La ký kết hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản với các doanh nghiệp tại Lễ khánh thành nhà máy.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, toàn tỉnh thành lập 1.459 tổ chuyển đổi số cộng đồng, với hơn 8.960 thành viên. Các đơn vị, địa phương đã cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết TTHC; trong đó, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày; cấp giấy phép xây dựng giảm từ 30 ngày xuống còn 10 ngày; thời gian đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản xuống còn 18 ngày; lĩnh vực môi trường rút ngắn thời gian thực hiện từ 10-30%...

Thêm nhiều dự án mới

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, từ đầu năm đến nay, tỉnh ta cấp mới chủ trương đầu tư 4 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 104 tỷ đồng, nâng tổng số dự án cấp mới chủ trương đầu tư từ năm 2023 đến nay lên 28 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 17.680 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 2 dự án, với vốn tăng thêm 77,5 tỷ đồng; trình thẩm định 2 hồ sơ dự án đủ điều kiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà máy phân bón của Công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc.

Dự án Nhà máy chế biến chè Mộc Châu - Tổng Công ty chè Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2023, với mục tiêu xây dựng nhà máy chế biến công suất 125 tấn chè búp tươi/ngày, tổng vốn đăng ký 85 tỷ đồng, để phát triển ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu vùng nguyên liệu chè công nghệ cao. Dự án có quy mô 2,5 ha, dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động quý I/2026.

Ông Lê Chí Long, Giám đốc Vinatea Mộc Châu, chia sẻ: Để cây chè, sản phẩm chè mang lại lợi ích kinh tế hơn cho bà con, chúng tôi mong muốn tỉnh tổ chức những lớp chuyên đề hội thảo về nông nghiệp, để doanh nghiệp cùng chia sẻ, học hỏi thêm những kiến thức, kinh nghiệm về công tác sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, vùng nguyên liệu và mong muốn sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc xây dựng phương án sử dụng đất, để doanh nghiệp tập trung đầu tư sản xuất.

Nhà đầu tư giới thiệu Khu đô Elite Hill, phường Chiềng Cơi, Thành phố.

Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Danko Sơn La, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu chuyên hoạt động lĩnh vực thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Bà Nguyễn Thị Lương, Giám đốc Chi nhánh, thông tin: Với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh và huyện, Chi nhánh đã được hỗ trợ thủ tục pháp lý, liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản; tạo điều kiện tham dự các hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản do tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức. Năm 2024, Chi nhánh đã bao tiêu 3.000 tấn mận hậu tươi, 1.000 tấn mận hậu sấy dẻo, 3.500 tấn xoài tươi, 150 tấn lê Tai Nung, 150 tấn na Đài Loan, 100 tấn na sầu, 1.000 tấn chanh leo tím. Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh đã tiêu thụ gần 1.500 tấn dâu tây tươi; ký hợp đồng cung cấp 1.200 tấn dâu tây cấp đông và 50 tấn dâu tây sấy thăng hoa.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm lực, tỉnh Sơn La đã đưa dự án Trung tâm logistics tại địa bàn huyện Mộc Châu, Mai Sơn vào danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và phương án quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, lựa chọn tỉnh Sơn La là địa phương thí điểm đầu tư phát triển mô hình Trung tâm logistics nông nghiệp thuộc Đề án phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Trải nghiệm Zip Line tại Khu du lịch Island Mộc Châu.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Phòng đã tham mưu cho Sở phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, hỗ trợ đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Ca sản xuất tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố triển khai các bước xây dựng và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu lộ trình xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Mộc Châu; thực hiện Đề án “Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu” đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025; “Định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030”; xây dựng sản phẩm du lịch khác biệt Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La...

Sản phẩm cà phê nhân xuất khẩu của Công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La.

Với giải pháp cụ thể, rõ đầu việc gắn với trách nhiệm của từng sở, ban ngành, các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/tao-moi-truong-thuan-loi-thu-hut-dau-tu-C7FmBOaIg.html