Tạo nền tảng vững chắc cho thành phố thông minh

Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, du lịch, hằng năm đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Những năm gần đây, nhiều bạn bè quốc tế và địa phương khác đến đây đều có chung cảm nhận là Quảng Ninh đã có chuyển biến tích cực. Song, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn, trong xu thế phát triển hiện nay, Quảng Ninh cần có những bước chuyển mình nhanh và vững chắc hơn nữa gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Xác định được những thách thức đang đặt ra, ngay từ cách đây vài năm, Quảng Ninh đã quan tâm tập trung phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) bởi sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này sẽ là một trong những điểm tựa vững chắc trong việc xây dựng chính quyền số, xây dựng thành phố thông minh, trong đó những bước đi đầu tiên có tính chất cơ bản, nền tảng đã được quan tâm đầu tư. Chẳng hạn như việc xây dựng các kế hoạch để số hóa toàn bộ dữ liệu hiện có, xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như phục vụ cho việc quản lý, điều hành của tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long thay mặt lãnh đạo tỉnh nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho Chính quyền số xuất sắc do ASOCIO trao thưởng tại Tokyo (Nhật Bản).

Quảng Ninh cũng là một trong số ít địa phương sớm xây dựng được hạ tầng cốt lõi của chính quyền điện tử cơ bản phù hợp với hướng dẫn kiến trúc của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mô hình kiến trúc theo hướng mở, thuận lợi cho phát triển trong giai đoạn tới, dễ dàng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan từ cấp tỉnh tới cấp xã và các cơ quan Trung ương, các địa phương khác. Đồng thời cũng là đơn vị thứ 2 (sau TP Hồ Chí Minh) kết nối liên thông với Cổng thông tin Chính phủ nhờ mô hình Chính phủ điện tử tỉnh Quảng Ninh phù hợp với khung Chính phủ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định. Tại hội nghị Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018 với chủ đề: “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đánh giá cao cách làm của Quảng Ninh. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định Văn phòng Chính phủ sẽ đồng hành với Quảng Ninh và nhấn mạnh mô hình ở Quảng Ninh sẽ là nền tảng để đánh giá xây dựng mô hình chính quyền điện tử quốc gia.

Theo đó, hiện nay, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về việc ứng dụng CNTT với cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại như: 2 Trung tâm tích hợp dữ liệu; 14/14 trung tâm hành chính công cấp huyện và 183/186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; 231 điểm cầu hội nghị truyền hình từ cấp huyện đến cấp xã, mạng diện rộng WAN được triển khai từ cấp tỉnh tới cấp xã… Cùng với đó, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành của tỉnh được tích hợp trên trục tích hợp TIBCO: Hệ thống quản lý văn bản liên thông 4 cấp với 564 đơn vị khai thác và sử dụng hiệu quả với trên 95% văn bản toàn tỉnh được gửi, nhận hoàn toàn trên hệ thống sử dụng chữ ký số tổ chức, cá nhân; thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống Một cửa điện tử với 97-99% đúng hạn; trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn. Trong 3 năm gần đây (2016, 2017, 2018), tỉnh Quảng Ninh liên tiếp giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (ICT INDEX). Năm 2017, Quảng Ninh xếp thứ 1/63 về Chỉ số PCI - chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời đứng ở vị trí thứ 1/63 trong bảng xếp hạng về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)…

Tiếp nối thành công của chính quyền điện tử - yếu tố nền tảng để tiến tới chính quyền số, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện quyết tâm cao hơn thông qua việc ban hành Quyết định 3645/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh. Đây cũng là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực tiễn phát triển của tỉnh. Thành phố thông minh của Quảng Ninh sẽ lấy người dân và du khách làm trung tâm, vừa là người thụ hưởng, vừa là người đóng góp xây dựng, phát triển dịch vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, chất lượng và hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. Hiện nay, Đề án triển khai thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả bước đầu. Trong đó phải kể đến là toàn tỉnh đã có 46 trường với 551 lớp học thông minh, 81 trạm quan trắc môi trường tự động, 3 bệnh viện thông minh… Khu công viên CNTT tập trung của tỉnh đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500 tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long với tổng diện tích là 91.884m2, gồm các khu đất dành cho dịch vụ công cộng (chiếm 18,5% tổng diện tích đất), sản xuất công nghiệp (chiếm 45,4% tổng diện tích đất), đất dành cho nhà ở cao tầng, văn phòng và giao thông (chiếm 36,1% tổng diện tích đất).

TP Hạ Long là địa phương đầu tiên của tỉnh được lựa chọn xây dựng thành phố thông minh.

Với những thành tựu đạt được, mô hình chính quyền số của Quảng Ninh không chỉ là hình mẫu cho nhiều địa phương noi theo, học tập mà đã dần được cộng đồng quốc tế ghi nhận, biểu dương. Ngày 8/11, tại Nhật Bản, Quảng Ninh đã vinh dự nhận Giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho chính quyền số do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao thưởng. Đây cũng là giải thưởng CNTT uy tín hàng đầu, có ảnh hưởng rất lớn trong ngành CNTT trong khu vực.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì và nâng cao vị trí xếp hạng của tỉnh Quảng Ninh ở Việt Nam ICT index trong các năm tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; tiếp tục triển khai mô hình thành phố thông minh ở 4 thành phố thuộc tỉnh; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng và hình thành khu công viên CNTT tập trung Quảng Ninh; tăng cường đào tạo, tập huấn xây dựng công chức điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút sinh viên CNTT và nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.

Hoài Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201811/tao-nen-tang-vung-chac-cho-thanh-pho-thong-minh-2407750/