Tạo nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em dịp hè

Những ngày hè là khoảng thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau một năm tập trung cho việc học. Để có nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em, các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương và cha mẹ các em cũng rất quan tâm, xây dựng, tổ chức và thể theo nguyện vọng của các em để bố trí các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch, nghỉ ngơi giải trí... Tất cả đều với mong muốn mang đến cho các em những ngày hè vui tươi, thoải mái, ý nghĩa và đặc biệt là bảo đảm an toàn, lành mạnh.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại lễ xuất quân "học kỳ trong Quân đội" tỉnh Ninh Bình năm 2023. Ảnh: Minh Quang

Thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, với mật độ dân cư đông và số trẻ em cũng nhiều. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 26,9 nghìn trẻ em từ 1 đến 16 tuổi. Mặc dù có những khó khăn nhất định, như diện tích đất không có nhiều để xây dựng các khu vui chơi, giải trí rộng lớn, nhưng chính quyền thành phố luôn quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất hạ tầng, phát huy hiệu quả các điểm vui chơi, giải trí, giao cho các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động hè thiết thực, tạo những điểm vui chơi bổ ích, an toàn và lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

Với trách nhiệm trong việc tạo sân chơi cho thanh, thiếu nhi, học sinh trong kỳ nghỉ hè, Thành đoàn Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các tổ chức đoàn thanh niên tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở để tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, bảo đảm thuận tiện, phù hợp, phấn đấu các hoạt động được tổ chức sáng tạo, thiết thực, cụ thể, thu hút đông đảo các em tham gia.

Như đối với Đoàn Thanh niên phường Phúc Thành, ngay khi các em kết thúc chương trình học tập tại trường, các anh chị đoàn viên các tổ dân phố, khu dân cư và của phường đã tuyên truyền, kêu gọi và tổ chức các lớp học bóng đá, bóng rổ, cầu lông... cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn. Đoàn phường còn phối hợp mời các giáo viên chuyên môn bộ môn TDTT để dạy các em kỹ năng chuyên sâu, bài bản, đúng kỹ thuật. Qua đó, giúp các em nhanh chóng làm quen với các bộ môn thể thao, rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu bản thân.

Em Đỗ Mai Hương, 10 tuổi, phố Phong Sơn, phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) cho biết: Vào các buổi tối cuối tuần, em cùng các bạn trong phố đến Nhà văn hóa phố để được vui chơi, ca hát. Tại đây, chúng em được các anh chị đoàn viên trong phố và các anh, chị lớp trên, đang học THPT nghỉ hè dạy múa, hát, nhảy và tham gia các hoạt động vui chơi tại đây. Những ngày hè của em rất thoải mái khi 1 tuần có vài buổi đi tập môn cầu lông; vì em đã biết bơi nên thỉnh thoảng được mẹ cho đi bơi; còn 2 ngày tối cuối tuần đi tập hát, múa... Sân nhà văn hóa rộng rãi, thoáng mát, được quét dọn vệ sinh sạch sẽ, nên chúng em thoải mái vui chơi, nô đùa. Tại đây còn có lắp đặt nhiều loại đồ chơi, dụng cụ tập thể dục thể thao, nên các bạn có thể cùng chơi với nhau. Vui lắm ạ...

Tại nhiều khu dân cư trên thành phố Ninh Bình được đầu tư sân tập, lắp đặt dụng cụ luyện tập TDTT, tạo thêm sân chơi cho trẻ em dịp hè.

Trong mùa hè này, Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh thành phố Ninh Bình cũng đã tổ chức các lớp văn hóa-thể thao cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố. Với nhiều bộ môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, các lớp võ thuật Karatedo, Teakwondo và các môn nghệ thuật như đàn piano, thanh nhạc... Ngay từ đầu tháng 6/2023, đã có trên 200 em đăng ký tham gia, sau đó bổ sung thêm các lớp, các khung giờ khác nhau, đảm bảo cho các em có nhu cầu đều được tham gia.

Ông Vũ Hải Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Ninh Bình cho biết: Ngay từ đầu mùa hè, Trung tâm đã đứng ra tổ chức và phối hợp với các HLV của Trung tâm, giáo viên bộ môn TDTT trên địa bàn để hỗ trợ Trung tâm hướng dẫn, giảng dạy cho các em, góp phần tạo cho trẻ em có một sân chơi lành mạnh bổ ích, được giao lưu, rèn luyện, tránh xa các tệ nạn xã hội, có một mùa hè thật vui vẻ và ý nghĩa.

Vào mùa hè, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nhiều bậc phụ huynh lo lắng về tình trạng đuối nước ở trẻ em, kể cả trẻ em vùng nông thôn biết bơi từ nhỏ, nhưng các kỹ năng thoát nạn, cứu nạn thường không đầy đủ. Trước thực tế đó, thay vì để các em ở nhà tự chơi nhàm chán, sử dụng quá nhiều thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại, nhiều gia đình đã lựa chọn đăng kí cho các em tham gia các lớp học bơi hoặc các lớp kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe.

Chị Đinh Thị Hải, thôn Chi Phong, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) cho biết: Để đảm bảo an toàn cho con, tôi đăng ký cho con học bơi tại bể bơi Trường Tiểu học Trường Yên từ năm trước, năm nay tiếp tục đăng ký thêm khóa bơi nữa cho con nâng cao kỹ thuật bơi và rèn luyện sức khỏe. Được tham gia các lớp học bơi, trẻ em không chỉ thích thú, mà còn tự trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về phòng, tránh đuối nước cho bản thân.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hoán, giáo viên dạy thể dục Trường Tiểu học Trường Yên cho biết: Từ năm học 2017-2018, với sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo và bằng hình thức xã hội hóa, nhà trường lắp đặt bể bơi thông minh có diện tích khoảng 100m2 , trị giá gần 100 triệu đồng, đồng thời lắp đặt thêm mái che, tường rào và duy trì dạy môn bơi trong nhà trường. Qua hơn 5 năm đưa vào giảng dạy môn bơi tại trường và dạy thêm cho trẻ em trên địa bàn xã cho thấy hiệu quả tích cực. Các em khối lớp 4, 5 kết thúc năm học và khi tốt nghiệp Tiểu học đạt 80% học sinh biết bơi, trong đó nhiều em biết bơi nhiều kiểu và có kỹ thuật; còn lại 20% tự tin tiếp xúc và không còn sợ hãi với nước. Đặc biệt, nhờ đưa môn bơi vào dạy và tập luyện, nhà trường đạt nhiều thành tích ở môn thể thao bơi lội trong các Giải bơi học sinh phổ thông huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trường Tiểu học Trường Yên liên tục là đơn vị dẫn đầu huyện Hoa Lư về phong trào thể dục thể thao trong trường học. Nhà trường đã đưa môn bơi vào chương trình học thể dục chính khóa cho tất cả các khối lớp của trường.

Hiện nay, tại các địa phương trong tỉnh, trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trong đó hệ thống nhà văn hóa thôn, xóm, phố, sân vận động, khu vui chơi được đầu tư xây dựng rộng rãi, kiên cố, khang trang. Nhiều nhà văn hóa có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, được lắp đặt các trang thiết bị luyện tập thể dục thể thao… tạo điều kiện cho người dân tập luyện nâng cao sức khỏe và cũng là sân chơi an toàn cho trẻ em khi hè về. Đồng thời, tại nhiều địa phương, với sự phát triển và nhu cầu xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân đã đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, đầu tư xây dựng những phòng tập thể dục thể thao, khu vui chơi, giải trí quy mô lớn.

Cùng với đó là sự quan tâm của cha mẹ các em trong việc đầu tư cho con mình học tập, tham gia các môn thể thao, văn nghệ nhằm phát hiện năng khiếu bản thân, giúp các em phát triển toàn diện. Với sự quan tâm của toàn xã hội, thông qua các hoạt động hè được tổ chức phù hợp, ý nghĩa, bổ ích, đã góp phần giúp các em lứa tuổi thanh, thiếu niên và nhi đồng tránh xa các tai tệ nạn xã hội, hạn chế xem ti vi, điện thoại, được tận hưởng một mùa hè vui vẻ, trọn vẹn và đầy ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi các em.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tao-nhieu-san-choi-bo-ich-cho-tre-em-dip-he/d20230616083213263.htm