Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong khu dân cư

Tròn 10 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư Mỹ Hiệp 5 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), ông Phạm Huyền Hương (SN 1955) luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ gia đình khó khăn.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc ông Hương là gương mặt hiền hậu, nói năng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Trước khi được người dân tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Mỹ Hiệp 5, ông Hương có 37 năm công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Thời gian quân ngũ giúp ông thấm nhuần tư tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ông nói, đối với người cán bộ cơ sở, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải tạo niềm tin với nhân dân và hiểu người dân muốn gì, cần gì. Các phong trào địa phương được ông triển khai theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi vào chiều sâu và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

10 năm làm bí thư chi bộ là chừng đó thời gian ông Hương góp phần giúp khu dân cư đạt nhiều thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Chi bộ Mỹ Hiệp 5 liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, lá cờ đầu trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đơn cử, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Hương đứng ra vận động đảng viên chi bộ hỗ trợ hằng tháng cho hộ nghèo 250.000 đồng và hộ cận nghèo 150.000 đồng. Dịp lễ, Tết, chi bộ vận động kinh phí tặng quà, thăm, chúc Tết nhân dân trong khu vực và tổ chức thắp hương tại các gia đình thờ cúng liệt sĩ, người có công cách mạng.

“Mỗi năm, chi bộ ban hành kế hoạch hoạt động, đồng thời triển khai, đánh giá hiệu quả thực hiện. Các chỉ tiêu phấn đấu năm sau luôn bằng hoặc cao hơn năm trước. Do đó, các nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ được Đảng bộ phường Phước Mỹ giao hằng năm, chi bộ đều hoàn thành xuất sắc”, ông Hương cho hay.

Bà Hoàng Thị Hồng Việt, Tổ trưởng tổ dân phố 43, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Mỹ Hiệp 5 cho biết, từ đầu năm, chi bộ đã chỉ đạo tổ dân phố xây dựng kế hoạch thu ngân sách (phấn đấu đạt trên 100% chỉ tiêu), làm tốt công tác an sinh xã hội, tránh phát sinh điểm nóng trong khu dân cư. Đồng thời, triển khai các hoạt động tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa…

Được biết Đảng bộ phường Phước Mỹ có 27 chi bộ với hơn 550 đảng viên sinh hoạt. Thông qua các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định sự đoàn kết, thống nhất tại khu dân cư, Chi bộ Mỹ Hiệp 5 trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua, ái quốc. Ông Nguyễn Huy Bình, Bí thư Đảng ủy phường Phước Mỹ khẳng định, chi bộ khu dân cư là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

“Hiện nay, các nội dung Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30-10-2012 của Thành ủy Đà Nẵng về tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố; Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Chương trình “Thành phố 4 an” được Chi bộ Mỹ Hiệp 5 cụ thể hóa bằng những hoạt động thường xuyên, có chiều sâu, qua đó đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân”, ông Nguyễn Huy Bình nói.

HUỲNH LÊ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202303/tao-su-doan-ket-thong-nhat-trong-khu-dan-cu-3939579/