Tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Vai trò nêu gương

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn xác định Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mỗi quân nhân nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Để từ đó, cuộc vận động thực sự phát huy hiệu quả và trở thành nền nếp thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, bám sát theo hướng dẫn của cấp trên, nhất là việc thực hiện Quy định 646 của Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Cùng với đó, trên cơ sở kế hoạch đã xác định, hằng năm và trước mỗi đợt thi đua, cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp LLVT tỉnh đã định hướng tiêu chí lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác nơi khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Từ đó, tạo động lực để các cán bộ, chiến sĩ LLVT phấn đấu, khẳng định năng lực, bản thân, đạt kết quả cao nhất trong từng lĩnh vực công tác.

Thiếu tá Nguyễn Anh Nguyên, giáo viên giảng dạy chính trị, Trường Quân sự tỉnh, chia sẻ: Bản thân tôi luôn nghiêm túc quán triệt, lĩnh hội sâu sắc các nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó tự giác, gương mẫu trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, tôi luôn chủ động nghiên cứu, soạn thảo, thục luyện giáo án, bài giảng. Những lớp học tôi được phân công quản lý, giảng dạy, các học viên luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của nhà trường, cho nên kết quả học tập khá, rèn luyện tốt…

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên, quan tâm tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ hội thi, hội thao; rèn luyện, thử thách trong các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp... Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng được tiến hành kịp thời. Qua đó, phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.
Lan tỏa sâu rộng

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết.

Trung tá Mai Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Qua cuộc vận động, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT có lập trường, tư tưởng vững vàng, xác định rõ trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn LLVT tỉnh đã cụ thể hóa nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thành những chương trình hành động, việc làm thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ sôi nổi thi đua thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện mẫu mực về điều lệnh chính quy, khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, học tập, công tác và trong tham gia giao thông… Đặc biệt, luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Duy Kỳ, Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Thực hiện cuộc vận động, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã thi đua, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thanh niên phù hợp với đặc thù của từng cơ quan đơn vị. Trong đó, phải kể đến các phong trào đạt hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Phong trào “Luyện giỏi, rèn nghiêm”; mô hình “Vọng gác Thanh niên”; ĐVTN không hút thuốc lá… Qua đây, góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện, nếp sống chính quy, nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành kỷ luật của ĐVTN trong LLVT tỉnh.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh còn chung sức với người dân trên địa bàn đóng quân tham gia xây dựng nông thôn mới. Với hàng nghìn ngày công lao động, hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, nhiều ki lô mét đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi... đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và quan trọng nhất đó chính là thắt chặt tình đoàn kết quân dân…

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tập trung đột phá về công tác tăng gia sản xuất như hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng khu tăng gia tập trung của Bộ CHQS tỉnh tại huyện Hoành Bồ với diện tích 4,5ha. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nhân rộng các mô hình tăng gia tập trung kết hợp với tăng gia quanh bếp, quanh vườn, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tạo nguồn thu cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ, đưa vào bữa ăn thường xuyên cho bộ đội từ 5.000 đến 15.000 đồng/người/ngày...

Có thể khẳng định, việc triển khai Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần xây dựng LLVT tỉnh Quảng Ninh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201810/trien-khai-hieu-qua-cuoc-van-dong-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-tao-suc-lan-toa-sau-rong-trong-toan-quan-2406114/