Tạo sức lan tỏa từ chương trình 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

Ngày 19-5, tại Tiền Giang diễn ra Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền giang thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang và Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

 Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp thực hiện tốt các 5 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Quang cảnh hội nghị

Sau ký kết, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang là cơ quan thường trực, phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xây dựng, triển khai kế hoạch hằng năm và sơ kết 2 năm/lần thực hiện chương trình. Định kỳ hằng quý, hai bên thông tin kịp thời tình hình và trao đổi những vấn đề liên quan đến kế hoạch phối hợp để cùng thống nhất thực hiện.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trong Chương trình phối hợp; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện tốt Chương trình phối hợp.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp là hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn tỉnh và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết. Trọng tâm là thực hiện tốt công tác thông tin tình hình biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; thường xuyên trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang ký kết phối hợp thực hiện "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Ngay sau lễ ký kết, Cảnh sát biển Việt Nam trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Cảnh sát biển Việt Nam trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Tỉnh ủy Tiền Giang.

Qua 6 năm thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền cho 146.000 lượt nhân dân, ngư dân; phát hơn 334.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chống khai thác IUU. Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà 20.900 gia đình chính sách, ngư dân nghèo; tặng 1.340 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, nhận đỡ đầu 206 cháu học sinh nghèo học giỏi đến năm 18 tuổi với số tiền 1 triệu đồng/tháng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 7.500 gia đình chính sách, ngư dân; tặng ngư dân trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm, với tổng giá trị hơn 51 tỷ đồng.

Riêng với tỉnh Tiền Giang, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lần thứ tư Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với bà con nhân dân, ngư dân tại hai huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông. Chương trình trao 1.000 suất quà các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cấp 200 khối nước ngọt cho bà con bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/tao-suc-lan-toa-tu-chuong-trinh-canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan-728656