Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt công tác hậu cần

Là đơn vị mới thành lập, đang từng bước phát triển, hoàn thiện về quy mô, tổ chức, nên yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác hậu cần của Bộ tư lệnh (BTL) 86 đòi hỏi cao. Trước thực tiễn đó, những người lính 'đi trước, về sau' ở đơn vị tác chiến không gian mạng đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy đẩy mạnh phong trào thi đua 'Ngành hậu cần quân đội (HCQĐ) làm theo lời Bác Hồ dạy', tạo động lực mạnh mẽ để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá

BTL 86 mới được thành lập, vị trí đóng quân trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam nên công tác kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm hậu cần gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, doanh trại, cơ sở vật chất hậu cần còn nhiều thiếu thốn, một số mặt bảo đảm hậu cần phải phối hợp với Cục Hậu cần (Bộ Tổng Tham mưu) và các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần còn thiếu, mới được điều động, còn ít kinh nghiệm trong công tác.

 Cán bộ cơ quan hậu cần Bộ tư lệnh 86 thảo luận công tác quy hoạch xây dựng doanh trại. Ảnh: TIẾN ĐẠT.

Cán bộ cơ quan hậu cần Bộ tư lệnh 86 thảo luận công tác quy hoạch xây dựng doanh trại. Ảnh: TIẾN ĐẠT.

Phân tích, nắm chắc đặc điểm tình hình, tranh thủ thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, ngành hậu cần đơn vị đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, BTL 86 và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần, đẩy mạnh Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong đó xác định mục tiêu, lộ trình, khâu đột phá, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, động viên mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham gia, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Trong nhiều thành tích tiêu biểu thì kết quả công tác doanh trại là một điểm sáng của đơn vị. Thực hiện công tác này, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần BTL 86 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan hậu cần đơn vị bàn giao mặt bằng, cơ sở doanh trại để nhanh chóng xác định nội dung, thời gian, lên kế hoạch củng cố, tu sửa, đáp ứng yêu cầu đóng quân, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BTL 86. Xác định “quy hoạch đi trước một bước” với phương châm “xây dựng tới đâu, đồng bộ ngay tới đó”, theo hướng cơ bản, thống nhất hiện đại, có tầm nhìn xa và thân thiện với môi trường, đội ngũ những người làm công tác hậu cần nói chung, ngành doanh trại nói riêng đã rà soát, đánh giá đúng thực tiễn, tính chất nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị để tham mưu, đề xuất quy hoạch, xây dựng, quản lý doanh trại hiệu quả. Từ khi thành lập đến nay, song song với việc tiếp nhận mặt bằng, cơ sở doanh trại, ngành hậu cần đã tham mưu quyết liệt, chủ động lập quy hoạch, chuẩn bị hồ sơ, sẵn sàng mọi yếu tố để khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị triển khai các công việc đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; thực hiện các dự án, công trình theo đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, phát huy tốt công năng trong khai thác, sử dụng, đáp ứng yêu cầu cho cả nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ

Thời gian qua, PTTĐ ngành hậu cần của BTL 86 đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho SSCĐ, cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến ở các cấp được xây dựng, củng cố, hoàn thiện theo quyết tâm của người chỉ huy. Số lượng, chất lượng, vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ được duy trì nghiêm. Các mặt công tác bảo đảm hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ đột xuất, tăng thêm được ưu tiên đúng mức. PTTĐ của các ngành quân nhu, xăng dầu, vận tải, quân y thu được nhiều kết quả, thành tích nổi bật. Công tác xây dựng ngành được chăm lo chu đáo. Chất lượng đời sống bộ đội không ngừng được cải thiện, nâng cao. Công tác cứu chữa, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, công tác trung bình gần 99%. Nhiệm vụ tạo nguồn, tiếp nhận và bảo đảm lương thực, thực phẩm an toàn, hiệu quả. Công tác vận tải hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm. Ý thức “cần, kiệm, liêm, chính” trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính được đề cao. Việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp...

Để đạt được kết quả đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, Ban chỉ đạo PTTĐ “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác Hồ dạy” BTL 86 đã quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên; xây dựng nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần ở tất cả các cấp; chủ động nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh biện pháp thực hiện các mặt công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ ngày một tăng của các đơn vị thuộc bộ tư lệnh.

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG TUẤN (Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-suc-manh-tong-hop-thuc-hien-tot-cong-tac-hau-can-605440