Tạo thêm sức mạnh cho Đảng

Một trong những chỉ tiêu được Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra đó là tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên. Để giải quyết bài toán này, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, quyết tâm thực hiện tạo thêm sức mạnh cho Đảng.

Quyết tâm từ cơ sở (*)

Việc tạo nguồn, nuôi nguồn, bồi dưỡng nguồn đã và đang được cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng chú trọng để quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 21 đề ra.

Tâm Thắng chú trọng mở rộng đối tượng

Đảng bộ xã Tâm Thắng (Cư Jút) hiện có 313 đảng viên, sinh hoạt ở 28 chi bộ, trong đó có 19 chi bộ thôn, buôn. Năm 2022, Đảng bộ phát triển được 6/5 đảng viên. Để có được kết quả này, theo đồng chí Đặng Huy Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tâm Thắng là nhờ vào công tác tạo nguồn. Đồng chí Toàn lý giải, những năm trước, việc tạo nguồn chưa được quan tâm đúng mức nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển đảng viên đề ra. Do đó, năm 2022, Đảng bộ xã quyết tâm không thể thấy khó không làm, mà cần phải làm với trách nhiệm cao nhất, phát huy vai trò của người đứng đầu nên đã có chuyển biến rõ nét.

Năm 2022, Chi bộ buôn Knha, xã Đắk Wil (Cư Jút) đã kết nạp được một đảng viên mới.

Năm 2023, đối chiếu theo chỉ tiêu nghị quyết 3%, Đảng bộ xã cần phát triển 10 đảng viên. Điều này đang đặt ra thách thức không nhỏ đối với địa phương, nhưng Đảng bộ quyết tâm phải thực hiện đạt. Vì vậy, ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Đảng ủy xã bắt tay ngay vào thực hiện, lựa chọn những nguồn bảo đảm để giới thiệu tham gia các lớp nhận thức về Đảng.

Tính đến đầu tháng 3/2023, Đảng bộ đã có 8 quần chúng ưu tú tham gia học nhận thức về Đảng. “Rút kinh nghiệm từ những năm trước, vài năm trở lại đây, Đảng ủy xã luôn chủ động, làm trước công tác tạo nguồn và khi nguồn chín sẽ tiến hành để hỗ trợ, hướng dẫn viết lý lịch. Hiện nay, Đảng bộ đang mở rộng nguồn kết nạp để tập trung tuyên truyền, tạo nguồn trong đồng bào có đạo; hội viên, đoàn viên và quần chúng ưu tú từ kênh Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội”, đồng chí Toàn cho biết.

Đồng chí Toàn cũng chia sẻ thêm, để bồi dưỡng, nhận thức niềm tin, lý tưởng Đảng cho quần chúng, nhất là đoàn viên, thanh niên không phải ngày một ngày hai mà cả quá trình. Bởi tuổi trẻ suy nghĩ có lúc chưa chín chắn, nên cần phải tuyên truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” để làm sao họ hiểu, nhận thức đúng thì khi vào Đảng mới có thể thực hiện tốt vai trò của người đảng viên, mới sát cánh cùng tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đắk Wil chú trọng nguồn khu vực nông thôn

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đắk Wil nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, hàng năm phát triển đạt 5 đảng viên. Với chỉ tiêu này, từ năm 2020 đến 2022, Đảng bộ xã luôn thực hiện đạt và vượt nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 299 người. Năm 2023, thực hiện quy định mới là phát triển 3%/ tổng số đảng viên, tương đương Đảng bộ xã phải phát triển 9 đảng viên. Dù con số này cao gần gấp đôi chỉ tiêu cũ, nhưng Đảng bộ xã tin rằng nếu làm quyết tâm, làm bằng trách nhiệm, sâu sát cơ sở, tìm nguồn, dưỡng nguồn thì sẽ thực hiện đạt. Một tín hiệu vui, khi các địa phương khác gặp khó trong phát triển đảng viên nông thôn nhưng năm 2022, xã Đắk Wil đã phát triển 4/6 đảng viên nông thôn.

Trong sinh hoạt định kỳ, công tác phát triển đảng viên được cấp ủy, đảng viên buôn Knha, xã Đắk Wil quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Wil cho biết: “Đảng ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng và giao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt từ xã đến thôn, buôn phải đồng lòng trong thực hiện phát triển đảng viên mới. Trước mắt, nguồn xã hướng tới là tập trung vào cán bộ, công chức, viên chức, dân quân thường trực. Riêng đối với thôn, buôn, Đảng ủy yêu cầu, mỗi chi bộ phải quyết tâm xây dựng, tạo nguồn phát triển đảng; đồng thời lực lượng đoàn thể cũng phải phối hợp tìm nguồn, tạo nguồn”.

Đảng ủy xã Đắk Wil quyết tâm tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên theo nghị quyết đề ra và giao nhiệm vụ cho đảng viên, chi bộ cơ sở để chung sức làm, tránh tình trạng cứ nêu lí do khó rồi ỷ lại, không tìm giải pháp để khắc phục. Phát triển đảng rất quan trọng và tìm được nguồn xứng đáng, đủ yêu cầu càng khó hơn, nhưng cái khó mới cần nỗ lực để làm, không thoái thác trách nhiệm, sợ trách nhiệm.

Đắk R’lấp ưu tiên nguồn giáo viên

Năm 2022, Đắk R’lấp là một trong số các tổ chức đảng có tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 47/45 đảng viên mới vượt 2 đảng viên so với kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 2915 người.

Có được kết quả này, trước hết là nhờ sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là các cấp ủy viên được giao nhiệm vụ theo dõi ở các chi, đảng bộ cơ sở. Hàng tháng, các ủy viên thường vụ đều chủ động xuống cùng sinh hoạt ở các chi, đảng bộ cơ sở để định hướng chỉ đạo và quan tâm theo dõi hỗ trợ các quần chúng ưu tú hoàn thiện hồ sơ đảng.

Hồ sơ ở cơ sở gửi lên, Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp đánh giá và trình sớm nhất để xem xét quyết định kết nạp Đảng, không có tình trạng “ngâm” hồ sơ hay xử lý thiếu nhất quán. Việc kiểm tra, đánh giá hồ sơ thực hiện có trách nhiệm, thiếu sót gì là bổ sung ngay để tránh tình trạng viết đi viết lại nhiều lần, gây nản với quần chúng.

Theo Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp Phan Nhật Thanh, công tác phát triển đảng viên luôn được các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai theo hướng chất lượng, hiệu quả, nhất là đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực kinh tế tư nhân. Kết quả năm 2022 là động lực để năm 2023, Huyện ủy nỗ lực hơn nữa thực hiện mục tiêu mới về đảng viên.

Năm 2023, huyện Đắk R'lấp đặt ra mục tiêu quyết tâm thực hiện bằng hoặc cao hơn chỉ tiêu giao phát triển đảng trên tinh thần, mỗi năm tăng 3% tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Ngay từ cuối năm 2022, chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát nguồn, trong đó ưu tiên đội ngũ giáo viên trong các trường mầm non, THCS, THPT, thanh niên, dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ. Đây là những nguồn sẽ được quan tâm, dìu dắt, hỗ trợ để đạt độ chín trong thời gian tới cũng như tạo điều kiện phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Đồng chí Phan Nhật Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

(*) Bài 1 trong loạt bài "Tạo thêm sức mạnh cho Đảng"

(Còn nữa)

Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tao-them-suc-manh-cho-dang-146203.html