Táo tợn những vụ cướp ở Sài Gòn

Nguồn tin Công an TPHCM cho biết, hiện cơ quan điều tra đang truy xét 2 vụ cướp táo tợn, dùng súng và kéo gây án.

Tang vật một vụ gây án.

Vụ cướp xảy ra vào lúc 4h20 rạng sáng 12.4, tại trước địa chỉ số 102/4 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Chị Võ Thị Hồng Thắm (26 tuổi, quê tỉnh An Giang; tạm trú quận Bình Thạnh) phát hiện có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang mở chốt cửa nhà mình nên tri hô.

Lúc này, đối tượng hiện nguyên hình là tên cướp. Hắn lao vào dùng kéo uy hiếp, khống chế và lấy đi một số tài sản gồm: 1 ĐTDĐ; 1 máy tính bảng, 1 nhẫn vàng 18K và 2.500.000 đồng rồi tẩu thoát.

Trước đó, lúc 20h ngày 10.4, anh Nguyễn Thanh Nhiều (35 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại quận 8, TPHCM) điều khiển xe ôtô đến khu C9 thuộc ấp 4A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, gặp 3 thanh niên (gồm 2 nam, 1 nữ, chưa rõ lai lịch) để giải quyết việc vay mượn tiền.

Theo lời khai của nạn nhân, anh Nhiều có cho một người tên Bảo vay 40 triệu đồng. Không trả tiền, Bảo còn thách thức anh Nhiều. Sau đó, một người xưng là Tám gọi điện nói anh Nhiều đến địa điểm trên để giải quyết nợ nần.

Anh Nhiều bị 2 nam thanh niên, trong đó có người xưng là Tám, dùng 2 khẩu súng (chưa rõ loại) bắn (1 phát không nổ và 1 phát không trúng). Chúng khống chế anh Nhiều, cướp tài sản, gồm: 3 điện thoại di động, 2 nhẫn vàng 18K, 1 đồng hồ đeo tay, 1 bóp da, 60 triệu đồng và một số giấy tờ, rồi cả bọn tẩu thoát.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tao-ton-nhung-vu-cuop-o-sai-gon-601590.ldo