Tạo vành đai an toàn cho công trình quốc phòng của đất nước

Chiều 11-1, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị về công tác xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn chỉ rõ: Nhận nhiệm vụ của trên, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tham gia xây dựng kế hoạch chung và kế hoạch cụ thể của từng đơn vị theo từng nội dung, phần việc được phân công, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, dự kiến được các tình huống và phương án xử lý; chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất cũng như công tác hậu cần - kỹ thuật để bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

 Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thị sát, kiểm tra tường rào sân bay Miếu Môn phần đã xây dựng hoàn thiện.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thị sát, kiểm tra tường rào sân bay Miếu Môn phần đã xây dựng hoàn thiện.

Lãnh đạo Bộ tổng Tham mưu nhắc nhở đội ngũ cán bộ tập trung những công việc cuối cùng trong thi công tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.

Theo đó, các đơn vị đã tổ chức hành quân, tập kết đúng vị trí, thời gian quy định, nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt, đồng loại triển khai các công việc theo đúng kế hoạch. Các công trình xây dựng theo đúng hồ sơ kỹ thuật được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù thời tiết khí hậu không thuận lợi, đêm giá rét, ngày nắng nóng, nhiệm vụ khó khăn, vất vả, nhiều vị trí xây dựng trên nền đất yếu, nhiều đoạn qua ao, mương thủy lợi… Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, tính sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, đúng kỹ thuật và tính thẩm mỹ của công trình. Trong suốt thời gian dã ngoại thi công công trình, 100% cán bộ, chiến sĩ tự giác, gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Công tác đóng quân canh phòng được duy trì nghiêm túc, nền nếp…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu bật những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm triển khai xây dựng công trình quốc phòng trong điều kiện đặc biệt, như: Ngay khi nhận nhiệm vụ, cấp ủy các cấp đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, cơ quan kỹ thuật chuyên ngành đã tham mưu với người chỉ huy tổ chức huấn luyện bổ sung, tập trung vào nội dung như công tác đóng quân canh phòng, kỹ năng xây dựng công trình quốc phòng, công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; trên các hướng, mũi thi công đều có cán bộ, đảng viên phụ trách, cơ quan kỹ thuật hướng dẫn, giám sát…

Đặc biệt, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền, vận động cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương ủng hộ về chủ trương xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và tham gia hàng trăm ngày công lao động cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ tổng Tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảo vệ sân bay Miếu Môn và nhấn mạnh: Mặc dù vào thời điểm giáp Tết nguyên đán, khối lượng công việc lớn, nhiều khó khăn, vất vả, nhưng khi nhận nhiệm vụ của trên, 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã đoàn kết thống nhất, sáng tạo vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong điều kiện đóng quân dã ngoại, cường độ lao động làm việc lớn, các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên mọi phương diện, nhưng cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, quyết tâm cao cho bộ đội, bảo đảm từ người chỉ huy cao nhất đến người chiến sĩ đều thông suốt, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại, bàn giao cho đơn vị chủ quản bảo vệ an toàn công trình quân sự. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng mong rằng, các lực lượng quản lý, sử dụng, bảo vệ sân bay cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, tham mưu xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân, tạo vành đai an toàn cho công trình quốc phòng của đất nước.

Tin, ảnh: TUẤN ĐẠT - THỊNH THI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tao-vanh-dai-an-toan-cho-cong-trinh-quoc-phong-cua-dat-nuoc-607539