Tạo vỏ bọc để buôn ma túy

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân, đặc biệt là phụ nữ vùng cao nhận thức pháp luật còn hạn chế, những năm qua, nhiều đối tượng ngoại tỉnh vào H. Phước Sơn (Quảng Nam) làm vàng rồi dụ dỗ phụ nữ ở các xã vùng cao chung sống như vợ chồng, qua đó tạo vỏ bọc để mua bán trái phép chất ma túy. Đây là thủ đoạn không mới nhưng tồn tại dai dẳng, để lại nhiều hệ lụy và gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

CAH Phước Sơn bắt một “ổ” ma túy với 5 đối tượng mua bán và sử dụng.

Lật những trang sổ ghi chép về tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn H. Phước Sơn, Thiếu tá Nguyễn Văn Thiên - Đội phó Đội CS Hình sự - Ma túy CAH Phước Sơn, cho biết: Việc các đối tượng từ nơi khác đến lợi dụng sống chung với người dân địa phương để tạo vỏ bọc mua bán trái phép chất ma túy rất nhiều. Mới đây, tại khu vực Đồi Chim (thôn 4B, xã Phước Thành), Đội CS Hình sự - Ma túy CAH đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (1986, hộ khẩu tại H. Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10,5g ma túy.

Hải khai mua số ma túy trên từ H. Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đem vào sử dụng và bán lại cho các con nghiện trong bãi vàng. Sau khi bán cho một đối tượng 0,4g được 10 triệu đồng, Hải tiếp tục đi thực hiện “giao dịch” khác thì bị bắt quả tang. Khám xét tại nhà Hải ở, CQĐT thu giữ thêm 6,77g ma túy. Được biết, Hải vào Phước Sơn từ năm 2010 rồi làm thuê ở các bãi vàng trên địa bàn huyện. Sau đó, Hải quen và chung sống với chị H.T.S (trú thôn 1A, xã Phước Thành) có được 1 đứa con. Hằng ngày, Hải với vỏ bọc “chồng của người địa phương” nhằm qua mặt cơ quan chức năng, dễ dàng tiếp xúc với các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng nghiện, có tiền án tiền sự để móc nối buôn bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Tương tự, đối tượng Huỳnh Văn Lel (1989, trú H. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) ra H. Phước Sơn làm phu vàng từ năm 2014. Sau đó Lel quen và “nên nghĩa” vợ chồng với chị H.T.X (1984, trú thôn 1, xã Phước Thành) có chung 1 đứa con. Với vỏ bọc trên, Lel thường xuyên mua ma túy về bán lại cho các con nghiện ở bãi vàng tại địa phương. Tối 9-3-2018, Lel đang “giao dịch” ma túy cho một phu vàng tên Vi Văn Mong (1986, trú H. Tương Dương, Nghệ An) ở khu vực Cầu Ván (xã Phước Lộc, H. Phước Sơn) thì bị CQĐT CAH Phước Sơn bắt quả tang, thu giữ tang vật 0,03g heroin. Hay như trường hợp của đối tượng Quách Ngọc Sen (1985, trú H. Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vào xã Phước Thành rồi “kết duyên” với chị H.T.P (1990) nhằm tạo vỏ bọc mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó Thành bị CAH Phước Sơn bắt giữ với tang vật là 14,99g heroin.

Cũng với phương thức tạo vỏ bọc như trên, bà Hồ Thị Xuân (1955, trú H. Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vào Phước Sơn rồi nên nghĩa vợ chồng với ông Hồ Quốc Dũng (1950, trú thôn 4B, xã Phước Thành). Năm 2005, bà Xuân bị CAH Phước Sơn bắt sau đó bị tuyên án 9 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ”, bà Xuân tiếp tục cùng ông Dũng gieo rắc “cái chết trắng”. Mới đây, khi Xuân đang bán ma túy cho một đối tượng tại nhà thì bị CAH Phước Sơn bắt cả vợ lẫn chồng. Trước hành vi trên, mới đây TAND H. Phước Sơn xét xử, tuyên phạt Xuân 8 năm tù, Dũng 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vợ chồng bà Hồ Thị Xuân cùng tang vật.

“Việc người ngoài địa phương đến lấy vợ hoặc chồng người dân tộc thiểu số nhằm tạo vỏ bọc thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra rất nhiều trên địa bàn huyện. Khi các đối tượng bị bắt, hậu quả để lại là vợ con nheo nhóc, không nơi nương tựa... Qua đây, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng cần tuyên truyền hơn nữa để người dân nâng cao nhận thực, tránh những vụ việc như trên tiếp tục tái diễn”- Thiếu tá Thiên cảnh báo.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206244_tao-vo-boc-de-buon-ma-tuy.aspx