Tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển, qua đó củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin bên lề Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-140), tháng 4/2019 tại Qatar. Ảnh: TL

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Volodin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 8 đến 11/12.

Quan hệ nồng ấm, tin cậy

Lịch sử cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và với Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của thời đại. Liên Xô là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 30/1/1950, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này.

Sau tháng 12/1991, quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được coi trọng và ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Việc ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày 16/6/1994 nhân chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ chính trị ngày càng có độ tin cậy cao. Trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Liên bang Nga luôn là một trong những đối tác quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Việc trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Nga.

Gần đây, Lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến thăm lẫn nhau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (tháng 9/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 5/2019) thăm chính thức Liên bang Nga; Thủ tướng D. Medvedev và Chủ tịch Hội đồng Liên bang V. Volodin (tháng 12/2018) thăm chính thức Việt Nam, cho thấy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang ở giai đoạn phát triển nhất trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam và Liên bang Nga duy trì nhiều cơ chế phối hợp và đối thoại trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh như cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự và Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga. Hai bên đồng quan điểm trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Về quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển năng động. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 4,5 tỷ USD (tăng 30% so với năm 2017); 9 tháng năm 2019 đạt 3,4 tỷ USD. Đầu tư của Liên bang Nga tại Việt Nam hiện có 127 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. Đầu tư của Nga tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực dầu khí, công nghiệp, chế tạo, năng lượng, khai khoáng, giao thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản... Lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam tăng trung bình khoảng 30%/năm. Các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư sang Liên bang Nga có 20 dự án với trị giá gần 3 tỷ USD.

Cùng với sự phát triển của mối quan giữa hai nước, hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga. Tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, MSEAP, AIPA, Nghị sỹ Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc bên lề, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau, trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Duma Quốc gia Liên bang Nga vào tháng 12/2018, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga.

Đổi mới trong hoạt động hợp tác nghị viện

Chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với chương trình hoạt động rất phong phú với nhiều hoạt động nổi bật.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp với Lãnh đạo cấp cao, hội đàm với Chủ tịch của cả hai viện Quốc hội Liên bang Nga; chủ trì phiên họp đầu tiên Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Duma Quốc gia và Quốc hội Việt Nam. Đây là cơ chế hợp tác mới, lần đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện một nước khác được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Volodin vào năm 2018. Đặc biệt, lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga.

Ngoài ra, Đoàn dự kiến còn có các cuộc gặp Lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt, Hội Cựu chiến binh Nga và cộng đồng người Việt Nam tại Nga; thăm thành phố Kazan, thủ phủ nước Cộng hòa Tatarstan, một địa phương có đông người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập và có nhiều mối quan hệ về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục với các địa phương của Việt Nam...

Tại các cuộc gặp với Lãnh đạo cấp cao của Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ trao đổi về tình hình phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là theo kênh nghị viện; trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, các biện pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Quốc hội hai nước trong việc giám sát; đôn đốc Chính phủ hai nước triển khai tích cực các hiệp định và thỏa thuận đã ký; tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác về mọi mặt giữa hai nước, cũng như sự phối hợp của Quốc hội hai nước tại các diễn đàn nghị viện mà hai nước là thành viên và trong khuôn khổ các thể thức đa phương mới như các dự án hợp tác hội nhập trong không gian Á - Âu.

Với bề dày quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và nội dung làm việc thực chất, phong phú của Đoàn, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, tiếp nối sau kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (9/2018); đồng thời, cụ thể hóa các Thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan lập pháp của hai nước về hợp tác nghị viện.

Thế Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tao-xung-luc-moi-thuc-day-quan-he-hop-tac-toan-dien-viet-nam--lien-bang-nga-post71302.html