Tập 18 Just Love: Gay có nên lấy vợ? Lesbian có nên lấy chồng? Để làm tròn chữ hiếu?

Trong số phát sóng vừa rồi, Just Love đã đề cập đến một vấn đề muôn thuở trong cộng đồnh LGBT. Những người đồng tính liệu có nên kết hôn với người mình không yêu để làm tròn chữ hiếu?

Với sự tham gia của các khách mời đến từ hai thế hệ: trẻ và trung niên, Just Love tập 18 vừa rồi đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và đa chiều. Trong đó, có sự góp mặt của MC/VJ Dustin Nguyễn, người đại diện cho cộng đồng đồng tính nữ – bạn Huỳnh Quốc Anh. Ngoài ra còn có sự góp mặt đặc biệt của hai người phụ huynh – chú Đạt và cô Hoa. Hãy cùng theo dõi để xem quan điểm của những người lớn và người trẻ về vấn đề này như thế nào!

Các nhân vật khách mời

Các nhân vật khách mời

Theo như chú Đạt – cô Hoa, việc “trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng” là một tục lệ lâu đời của ông bà ta. Và điều đó là không thể thay đổi được dù có chuyện gì xảy ra. Theo quan điểm của chú, cho dù con trai có là một người đồng tính, chú vẫn muốn con mình phải kết hôn với người khác giới, để duy trì nòi giống. Có thể thấy, suy nghĩ của người lớn về vấn đề này hơi gay gắt, và nguyên nhân lớn nhất vẫn là do 4 chữ “nối dõi tông đường”. Liệu sau đó, cuộc hôn nhân đó có vẹn toàn và hạnh phúc? Liệu những đứa con khi sinh ra có thể phát triển khỏe mạnh lẫn về thể chất và tinh thần khi chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa, không yêu thương nhau?

Cô Hoa – Chú Đạt

Theo quan điểm của Dustin Nguyễn, việc một người đồng tính muốn kết hôn với người khác giới là việc của họ, mình không thể ngăn cấm được. Thế nhưng nếu kết hôn chỉ vì “duy trì nòi giống” là một điều tàn ác với chính đứa con và người phụ nữ hay người đàn ông bên cạnh mình. Dustin chia sẻ: “Nếu là gay, Dustin sẽ không kết hôn với phụ nữ. Vì mình không muốn liên lụy đến một người phụ nữ khác”.

Còn theo bạn Huỳnh Quốc Anh, không nên kết hôn với người khác giới chỉ vì muốn có con, có cháu. Bởi vì điều đó sẽ làm đứa con sau này phải đau khổ. Bởi vì một người đồng tính bị ép có con, họ có thể sẽ không thể dành tình thương cho con mình. Vậy đứa trẻ lại là người đáng thương nhất khi nó trở thành nguyên nhân của một cuộc hôn nhân ép buộc.

Justin Nguyễn và Huỳnh Quốc Anh

Có thể thấy, quan điểm của những người lớn và những người trẻ tuổi rất khác nhau. Tuy nhiên, cũng có những người trẻ sẵn sàng kết hôn với người mình không yêu, chỉ để báo hiếu với cha mẹ. Cũng có những người hoàn toàn không chấp nhận chuyện đó, đơn giản vì họ không muốn lừa dối người bên cạnh mình, không muốn làm khổ người khác. Vậy còn ý kiến của bạn thì sao?

Kim Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/tap-18-just-love-gay-co-nen-lay-vo-lesbian-co-nen-lay-chong-de-lam-tron-chu-hieu-4075073.html