Tập 2 'Thiên tài bất hảo': Lynn nhường học bổng cho Bank, phương thức gian lận mới hiệu quả và đơn giản hơn tổ hợp phím đàn ở bản điện ảnh

Tập 2 phim truyền hình Thái Lan Thiên tài bất hảo (Bad Genius) với nhiều câu chuyện kịch tính xoay quanh Lynn, Bank, Pat và Grace cùng những chuyển biến mạnh mẽ liên quan đến cuộc sống nơi học đường.

Ở tập 1, phim chủ yếu xoay quanh việc dẫn dắt giới thiệu đầu tiên về 4 nhân vật chính gồm Lynn, Bank, Pat và Grace thì tập 2 của phim bắt đầu có những chuyển biến mạnh mẽ liên quan đến cuộc sống nơi học đường.

Trong tập trước, nhân vật Bank (do Jaonaay Jinjett thủ vai) xuất hiện chỉ vài chục giây thì tập này, nhân vật được mở rộng nhiều hơn về việc học tập cũng như cuộc sống gia đình. Bank sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ, hai mẹ con có một tiệm giặt là nhỏ. Cuộc sống không mấy dễ dàng của hai mẹ con khi mẹ cậu liên tục bị đau ốm, Bank gần như trụ cột của gia đình. Ngoài việc học cậu phụ giúp mẹ công việc giặt ủi ở tiệm.

Bank và Lynn được nhà trường cử đi tham gia một cuộc thi dành cho học sinh các trường khác nhau. Người đạt được nhiều câu hỏi đúng sẽ giành được học bổng cho năm học tới. Bank xem Lynn như một đối thủ vì học bổng với cậu rất quan trọng khi hoàn cảnh gia đình mình vô cùng khó khăn. Sau cùng Lynn là người đã giành được ưu tiên, học bổng toàn phần đã thuộc về học xinh xuất sắc Lynn. Bank rất buồn khi đánh mất học bổng vì mẹ sẽ phải đi vay tiền đóng học phí.

Nếu tập trước, Lynn đồng ý đưa đáp án cho Pat và Grace với giá 30000 bath thì tập này quy mô của cuộc gian lận thi cử đã được mở rộng thêm. Ngỡ tưởng mình sẽ được hưởng học bổng toàn phần từ nhà trường, nhưng không Lynn nhận ra rằng bố đã phải chi trả số tiền 200000 bath cho tiền học phí. Cảm thấy bất bình, Lynn đã nói với cậu bạn thiếu giá rằng: 'Nhà trường kiếm tiền từ chúng ta được vậy tại sao tôi không được kiếm tiền lại từ họ?'.

Lần này, Lynn sẽ đưa đáp án cho tổng cộng 5 bạn trong lớp gồm Pat, Prace, Toong, Ping và Third. Những vị khách đặc biệt này sẽ chi trả mỗi người 30000 bath cho phần đáp án của Lynn gửi trong lúc làm bài thi. Vậy tổng cộng cô sẽ có 120000 bath, ngoại trừ Grace vì cô ấy là bạn thân của Lynn. Ban đầu, Lynn đưa ra phương thức gian lận sử dụng tổ hợp phím đàn, mỗi đáp án sẽ tương ứng với một đoạn nhạc. Tuy nhiên, những vị khách này đã từ chối chọn cách này vì nó khá khó để ghi nhớ và rất dễ sai.

Sự thông minh của Lynn đã giúp cô nàng nghĩ ra một cách gian lận khác, đơn giản và rất hiệu quả. Tận dụng đồng hồ trong phòng thi để đưa đáp án. Kim phút tương ứng với số câu, kim giây sẽ tương ứng với đáp án. Ví dụ, khi kim phút chỉ phút đầu tiên sẽ tương ứng với câu 1, kim giây 1 là đáp án A, kim giây chỉ số 2 là đáp án B, kim giây chỉ số 3 là đáp án C và số 4 tương ứng đáp án D. Mọi người sẽ nhìn theo chuyển động tay phải của Lynn và đồng hồ để khoanh câu trả lời. Cách này khá đơn giản, sau 1 tiếng sẽ có thể hoàn thành bài thi một cách nhanh gọn.

Luôn suy nghĩ về việc cướp mất học bổng của Bank, Lynn tìm đến nhà để nói chuyện. Sau khi có được số tiền 120000 bath từ bài kiểm thi, Lynn quyết định nhường học bổng lại cho người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trước giờ Bank vốn không muốn làm bạn với Lynn vì cả hai đang là đối thủ một chín một mười ở trường. Nhưng sau cuộc nói chuyện, mối quan hệ của cả hai đã có tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. Bank chủ động đưa Lynn về, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Hơn thế cậu còn chủ động ngỏ lời muốn làm bạn với cô gái thông minh, tốt bụng Lynn.

Đón xem những tập tiếp theo của bộ phim truyền hình Thiên tài bất hảo lúc 20h15 thứ 2, 3 hàng tuần.

Ng T Hà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-2-phim-truyen-hinh-thien-tai-bat-hao-bad-genius-20200805190112983.html